Nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập, ngày 22/9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 5 năm (2009 - 2014).

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập, ngày 22/9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 5 năm (2009 - 2014). Hội nghị tập trung đánh giá những thành công và những kết quả đạt được; những hạn chế, bất cập còn tồn đọng để rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị ảnh 1

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Dangcongsan


Trong giai đoạn 5 năm (2009 - 2014), toàn hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tào tạo, bồi dưỡng hơn 90.000 lượt học viên, sinh viên. Đáp ứng nhu cầu đào tạo của các bộ, ban, ngành Trung ương, của các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể quần chúng, đặc biệt là các địa phương, Học viện đã triển khai nhiều hệ lớp trên nhiều địa bàn, từ các bộ, ngành Trung ương, đến các tỉnh, vùng sâu, vùng xa như: Tây Bắc Bộ, miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.


Trong thời gian tới, Học viện tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Văn kiện và các Nghị quyết Trung ương khóa XI và những bài học từ tổng kết 30 năm đổi mới vào trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng các hệ lớp; xây dựng chiến lược Đào tạo, bồi dưỡng 10 năm (2015 - 2025).

Từ năm học 2014 - 2015, Học viện thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng mới, đặc biệt là chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Học viện tổ chức và quản lý có chất lượng, hiệu quả các hệ đào tạo, bồi dưỡng; mở rộng các loại lớp bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật kiến thức, đào tạo lại, hoàn chỉnh, bổ sung chương trình theo nhu cầu của các ngành, các địa phương. Học viện Chính trị Quốc gia phát triển đào tạo sau đại học, mở thêm các chuyên ngành đủ điều kiện, mở rộng đối tượng tuyển sinh, tăng tính cạnh tranh đầu vào để nâng cao chất lượng; xây dựng chuẩn đầu ra các hệ đào tạo; xây dựng và áp dụng quy trình kiểm soát và quản lý chất lượng đào tạo.

Hương Thủy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.