Nạn buôn người gia tăng khi các trung tâm lừa đảo trực tuyến lan rộng ra toàn cầu

Mô hình tội phạm tinh vi này, khởi nguồn từ Đông Nam Á, nay đã vươn vòi bạch tuộc ra khắp các châu lục, biến hàng trăm nghìn người thành nạn nhân của sự bóc lột và tra tấn, với sự tiếp tay đáng báo động của AI.
Chú thích ảnh
Chiêu trò giả mạo việc làm qua AI đang dụ dỗ hàng loạt người vào bẫy buôn người tinh vi, gây chấn động toàn cầu và khiến Interpol phát cảnh báo đỏ. Ảnh: THX/TTXVN

Tội phạm công nghệ cao đang đẩy thế giới vào khủng hoảng nhân đạo mới – nơi nạn nhân bị tra tấn, bóc lột và biến thành công cụ lừa đảo qua mạng.

Theo Đài phát thanh Quốc tế DW (Đức) ngày 30/6, các trung tâm lừa đảo trực tuyến, nơi hàng trăm nghìn nạn nhân bị buôn người và ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng, đang lan rộng với tốc độ đáng báo động trên toàn cầu. Mặc dù ban đầu chỉ giới hạn ở một số quốc gia Đông Nam Á, mô hình tội phạm tinh vi này giờ đây đã xuất hiện ở Trung Đông, Tây Phi và Trung Mỹ, tạo ra một "cuộc khủng hoảng toàn cầu" như Cơ quan Cảnh sát Quốc tế Interpol vừa công bố.

Vòng xoáy buôn người và lừa đảo

Theo bản cập nhật xu hướng tội phạm được Interpol công bố ngày 30/6, sự bùng nổ của các trung tâm lừa đảo này không còn là vấn đề riêng của một khu vực. Ban đầu, những trung tâm nơi nạn nhân bị giam giữ và ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến chủ yếu tập trung ở Campuchia, sau đó lan sang Lào và Myanmar. Tuy nhiên, các nhà điều tra hiện đang phát hiện ra các trung tâm tương tự ở ít nhất bốn quốc gia châu Á khác, và bằng chứng cho thấy mô hình này đang mở rộng sang các khu vực mới nổi như Tây Phi – nơi tội phạm tài chính trên mạng đã phổ biến – và cả Trung Mỹ.

Interpol nhấn mạnh đây là "cuộc khủng hoảng toàn cầu" khi nạn nhân hiện đến từ 66 quốc gia trên khắp các châu lục. Điều này cho thấy tính chất xuyên quốc gia và mức độ phức tạp của mạng lưới tội phạm này.

Nạn nhân của các đường dây buôn người này thường bị dụ dỗ bằng những lời mời làm việc giả mạo, hứa hẹn mức lương hấp dẫn tại nước ngoài. Tuy nhiên, khi đặt chân đến nơi, họ lập tức bị giam giữ trong các khu phức hợp lừa đảo kiên cố. Cuộc sống của họ biến thành địa ngục trần gian.

Theo báo cáo của Interpol, nhiều nạn nhân bị tống tiền vì các khoản nợ bị ép buộc, bị đánh đập dã man, bị bóc lột tình dục, và trong một số trường hợp kinh hoàng hơn, bị tra tấn hoặc hãm hiếp. Bên trong những "trung tâm" này, họ bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, chủ yếu nhắm vào những người ở nước ngoài để chiếm đoạt tài sản. Đây là một vòng luẩn quẩn tàn nhẫn, nơi nạn nhân của tội phạm lại bị ép trở thành kẻ phạm tội.

Minh chứng cho quy mô của vấn nạn này, một chiến dịch do Interpol dẫn đầu vào năm 2024 đã vạch trần hàng chục vụ việc buôn người ép buộc lừa đảo, bao gồm một cuộc đột kích vào một trung tâm lừa đảo quy mô công nghiệp ở Philippines. Cùng năm đó, cảnh sát cũng đã phá dỡ một trung tâm ở Namibia, nơi 88 thanh thiếu niên bị ép buộc lừa đảo người khác. Những con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.

AI: Công cụ đắc lực cho tội phạm 

Điều đáng báo động hơn, sự phát triển của công nghệ mới nổi đang thúc đẩy xu hướng này lên một tầm cao mới. Bản cập nhật của Interpol về tội phạm đã ghi nhận sự gia tăng trong việc sử dụng AI. Từ việc tạo ra các quảng cáo việc làm giả mạo cực kỳ thuyết phục, đến việc tạo ra các hồ sơ deepfake để "tống tiền tình dục" và lừa đảo tình cảm, AI đang trở thành một công cụ đắc lực, giúp những kẻ buôn người và lừa đảo trở nên tinh vi và khó bị phát hiện hơn. Sự chân thật đến đáng sợ của các nội dung do AI tạo ra khiến người dùng dễ dàng sập bẫy hơn bao giờ hết.

Interpol cho biết, nhóm đối tượng bị nhắm tới đã tăng lên đáng kể. Trong khi nạn nhân buôn người ban đầu chủ yếu là người nói tiếng Trung và đến từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan hoặc Singapore, thì hiện nay, nhiều người cũng bị buôn bán đến các trung tâm này từ Nam Mỹ, Đông Phi và Tây Âu. Điều này nhấn mạnh sự mở rộng đáng sợ về địa lý và chủng tộc của các mạng lưới tội phạm.

Về phía những kẻ tiếp tay, báo cáo của Interpol chỉ ra rằng khoảng 90% đến từ châu Á, trong khi 11% đến từ Nam Mỹ hoặc châu Phi. Đáng chú ý, khoảng 80% những kẻ hướng dẫn này là nam giới, với 61% có độ tuổi từ 20 đến 39. Độ tuổi trẻ và phân bố địa lý rộng cho thấy đây là một thế hệ tội phạm mới, tận dụng công nghệ và sự thiếu hiểu biết của cộng đồng để trục lợi.

Lời kêu gọi hành động khẩn cấp

Sự lan rộng của các mạng lưới tội phạm này đòi hỏi một phản ứng phối hợp khẩn cấp của quốc tế. Cyril Gout, quyền Giám đốc cơ quan cảnh sát Interpol, nhấn mạnh: "Việc giải quyết mối đe dọa đang lan rộng nhanh chóng trên toàn cầu này đòi hỏi phải có phản ứng phối hợp của quốc tế".

Interpol cảnh báo rằng các trung tâm tội phạm này ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ với các nhóm tội phạm xuyên quốc gia lớn khác, không chỉ giới hạn ở lừa đảo và buôn người. Các tuyến đường buôn lậu được sử dụng để đưa nạn nhân đến các trung tâm lừa đảo đang bị lợi dụng để buôn lậu ma túy, vũ khí và thậm chí cả động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng như hổ và tê tê. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm và phức tạp của các tổ chức tội phạm này, đòi hỏi một sự can thiệp toàn diện và đồng bộ từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu.

Tóm lại, cuộc chiến chống lại nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, đặc biệt khi tội phạm đang ngày càng khai thác triệt để những tiến bộ công nghệ để đạt được mục đích đen tối của mình.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.