Nậm Pồ gian nan khắc phục hậu quả mưa lũ

Bão số 2 đã đi qua gần một tháng, nhưng những hậu quả mà nó để lại ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên còn rất nặng nề.

Bão số 2 đã đi qua gần một tháng, nhưng những hậu quả mà nó để lại ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên còn rất nặng nề. Đây là cơn lũ lớn nhất trên địa bàn huyện Nậm Pồ trong vòng 20 năm trở lại đây, gây thiệt hại ước tính lên tới 35 tỷ đồng. Đến nay, chính quyền và đồng bào huyện Nậm Pồ vẫn đang ra sức khắc phục hậu quả và chống chọi với mùa mưa lũ.

Nậm Pồ gian nan khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 1

Nhiều công trình cầu cống, ngầm bị nước lũ cuốn trôi.


Ông Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Phó Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ, cho biết: Diện tích lúa nước của huyện Nậm Pồ bị thiệt hại do bão số 2 gây ra là 220 ha, trong đó gần 150 ha hầu như bị xóa sổ. Ngay từ cuối tháng 7, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện đã tiến hành kiểm tra và có phương án khắc phục.

Đối với những diện tích lúa bị thiệt hại từ 30 - 70%, huyện đã hướng dẫn các hộ dân khắc phục bằng cách tỉa mạ ở các ruộng dày để cấy thêm. Số diện tích lúa mất trên 70%, phòng NNPTNT tiến hành cung cấp các giống lúa ngắn ngày để gieo cấy lại. Còn đối với những diện tích lúa bị đất cát vùi lấp quá dày, không thể gieo cấy lại được sẽ tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang lạc, đậu tương.

Nậm Pồ gian nan khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 2

Người dân Nậm Pồ phải bắc cầu tạm để đi lại.

Cũng theo lãnh đạo Phòng NNPTNT huyện Nậm Pồ: “Với mức hỗ trợ cho bà con 2 triệu đồng/ha đối với trồng lúa thì có thể đủ, nhưng chuyển đổi sang trồng lạc hoặc đậu tương (khoảng 8 triệu đồng/ha) thì không đủ. Bởi vậy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho người dân vẫn còn rất khó khăn, chưa thể triển khai được”.


Mưa lũ cũng làm sạt lở nghiêm trọng hầu hết các tuyến đường giao thông trong huyện Nậm Pồ. Đơn vị thi công đang tiến hành thông đường, tuy nhiên do lượng đất đá đổ xuống lòng đường quá nhiều, nên nhiều tuyến đường chỉ có thể đi bộ; việc lưu thông hàng hóa cũng trở nên khó khăn.


Ông Chu Văn Sử, Trưởng Phòng Kết cấu - Hạ tầng huyện Nậm Pồ cho biết: “Hiện tại, huyện vẫn đang tiến hành khắc phục bằng cách huy động nhân dân, máy móc để sửa chữa các tuyến đường cho người dân lưu thông được, ít nhất là bằng xe máy. Đối với công trình cầu cống, ngầm bị cuốn trôi, hiện tại đã được khắc phục bằng cách bắc cầu tạm cho người dân đi qua và tiến hành kê rọ thép, để bảo đảm giao thông trong mùa mưa. Đối với các công trình thủy lợi và nước sinh hoạt, huyện cũng đã tiến hành nối tạm thời để dẫn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt và tưới tiêu cho người dân. Về lâu dài, Phòng đã tham mưu cho huyện Nậm Pồ và tỉnh Điện Biên, đề nghị bố trí nguồn kinh phí, xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi bảo đảm cho người dân”.


Bài và ảnh: Trịnh Xuân Tư

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.