Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc, 2 người chết và mất tích

Mưa, lũ trong ngày 13/8 đã làm 1 người chết và 1 người mất tích, đồng thời khiến hơn 80 căn nhà bị ngập, sập đổ tại Yên Bái, Hà Giang và Lào Cai.

Mưa, lũ trong ngày 13/8 đã làm 1 người chết và 1 người mất tích, đồng thời khiến nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang và Yên Bái, mưa, lũ trong ngày 13/8 đã làm 1 người chết là em Thần A Hạc (10 tuổi) ở xã Căn Co, huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) đi qua suối bị nước cuốn trôi; 1 người mất tích là anh Vàng Seo Seo (19 tuổi) tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) bơi qua suối bị lũ cuốn trôi.

Mưa, lũ làm hơn 80 căn nhà bị ngập, sập đổ tại Yên Bái, Hà Giang và Lào Cai; vùi lấp 0,5 ha lúa tại Lào Cai, ngập tràn 18 ao cá ở Yên Bái, ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường giao thông, các công trình thủy lợi.

Tại Lai Châu, tuyến quốc lộ 12 đoạn Km67+20 sạt đất đá xuống đường khối lượng ước tính khoảng 500m3; tỉnh lộ 127 đoạn Km38+250, Km78+900 sạt đất đá xuống đường khối lượng ước tính khoảng 400m3, tại Km 84 sạt taluy âm và đường Tà Ghênh – Nậm Pậy đoạn Km0+300 sạt đất đá xuống đường gây ách tắc giao thông; cống tạm Huổi Cuổng qua khu phố 9 thị trấn Mường Tè bị xói lở, cuốn trôi, tuyến đường đi qua khu vực này bị ách tắc.

Ở Hà Giang, quốc lộ 4 tại Km392+800m đi qua địa phận xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên sạt taluy dương với chiều dài 32m, ước tính khoảng 784m3 đất đá.

Tại Lào Cai, đường tỉnh lộ 158 tại Km52+950 thuộc xã Ý Tý huyện Bát Xát sạt taluy âm dài 12m, sâu 10m; đường liên thôn Bản 6 – Trang B xã Điện Quan, huyện bảo Yên có nguy cơ sạt lở 50m; ngầm tràn giao thông tại Bản Phạ xã Điện Quang dài 7m rộng 4m bị lũ cuốn trôi. Một số ngầm tràn liên hợp trên tuyến đường tỉnh lộ 151 (Km7+270 và Km13+600), ngầm Võ Lao nước ngập sâu 50cm gây tắc đường.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã tổ chức đoàn công tác xuống địa bàn để xác minh, kiểm tra thực tế và trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành sơ tán người và tài sản nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở đất, tìm kiếm người chết do nước lũ cuốn trôi, tổ chức thăm hỏi những gia đình bị nạn; huy động các lực lượng phương tiện sẵn có, huy động nhân dân, các đơn vị liên quan trên địa bàn thu dọn khối lượng đất đá sụt sạt, đảm bảo giao thông.

Thanh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.