Năm ngôi nhà bị sập do sạt lở đất tại Lâm Đồng

Vào khoảng 14 giờ ngày 23/7, một vụ sạt lở đất đã xảy ra ở thôn 5, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, làm 5 căn nhà cấp 4 của người dân địa phương bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó có 2 căn gần như đổ sập hoàn toàn.

Do sơ tán kịp thời nên rất may vụ sạt lở không gây thương vong về người.

Chú thích ảnh
Khu vực sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra ở Thôn 5, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Ông Trần Văn Sơn, hộ dân có nhà bị đổ sập cho biết: Suốt ngày 23/7, trời mưa to từ sáng tới chiều. Đến khoảng 14 giờ, ông Sơn đang ở trong nhà thì có cảm giác nhà bị rung lắc, rồi tường nhà phát tiếng kêu rắc rắc. Thấy vậy, ông Sơn tri hô hàng xóm chạy ra ngoài. Khi vừa chạy ra khỏi nhà thì đất từ quả đồi trồng cà phê phía sau sập xuống, xô đổ toàn bộ tường phía sau nhà ông Sơn và nhà anh Trần Văn Long. Nhiều đồ đạc, tài sản của gia đình không lấy ra kịp đã bị đất vùi lấp, nhà bị đổ sập. Từ tối qua, 3 người trong gia đình ông Sơn phải ở nhờ hàng xóm.

Trong 5 căn nhà bị đất sạt lở làm đổ sập, có 2 căn nhà của ông Trần Văn Sơn và anh Trần Văn Long bị đổ sập hoàn toàn; 3 căn nhà của bà Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hồng và chị Bùi Thị Hoằng bị đổ sập một phần. Để đảm bảo an toàn tính mạng, hiện 5 hộ dân này đã chuyển hết đồ đạc, tài sản trong nhà ra ngoài và ở nhờ hàng xóm.

Vũ Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành cho biết: Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động dân quân và công an xã tới giúp đỡ người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản ra ngoài; đồng thời, sắp xếp chỗ ở tạm thời. Đại diện chính quyền xã đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 2 đến 3,5 triệu đồng tùy theo mức độ thiệt hại. UBND xã Lộc Thành đã báo cáo UBND huyện Bảo Lâm để có phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Trên địa bàn xã Lộc Thành vẫn đang có mưa lớn. Tại khu vực này còn hơn 10 hộ dân khác có nhà nằm dưới chân đồi trong tình trạng báo động có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang tính toán phương án di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Trước đó, vào trưa 22/7, thuyền của ông Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1960, trú tại thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm bị cây trôi trên sông Đại Bình đâm vỡ, ông Thiện bị lũ cuốn trôi mất tích.

Trưa 23/7, anh Vũ Danh Lâm, 27 tuổi, trú tại huyện Tân Phú, Đồng Nai đu dây cáp qua sông Đạ Quay, đoạn qua xã Đạ M’ri, H.Đạ Huoai để đi làm thuê bị rơi xuống sông.

Cả hai nạn nhân trên hiện vẫn mất tích.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.