Nam Định cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ

Chiều 7/7, tại cuộc họp triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cho biết, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền, lao động trên biển vào nơi tránh trú an toàn.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền tránh trú bão tại khu neo đậu xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Ảnh tư liệu)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện ven biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; cấm các phương tiện ra khơi từ 12 giờ ngày 7/7; kiểm đếm, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển, chủ các cơ sở nuôi trồng thủy sản, nhân dân vùng cửa sông, ven biển vào nơi tránh trú an toàn trước 18 giờ cùng ngày.

Ban Quản lý các khu neo đậu tàu thuyền hướng dẫn phương tiện vào neo đậu đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là đối với các phương tiện ngoài tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Nam Định kiểm tra, đôn đốc, tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, các công trình công cộng; có phương án bảo vệ an toàn các lồng, bè, trang trại nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản ở ven sông, ven biển; chuẩn bị các loại giống ngắn ngày gieo mạ dự phòng để chủ động ứng phó khi có mưa lớn xảy ra; rà soát, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Đặc biệt, các địa phương tổng kiểm tra toàn tuyến đê điều trên địa bàn, có phương án xử lý giờ đầu đối với những điểm xung yếu...

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, tính đến 15 giờ ngày 7/7 đã có hơn 1.820 tàu thuyền với trên 4.870 lao động trong tổng số 2.140 tàu thuyền, trên 6.230 lao động của tỉnh vào neo đậu tại bến.

Hiện tỉnh còn khoảng 300 tàu với 1.360 lao động đang hoạt động trên biển nhưng đã nắm được thông tin và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động vào nơi tránh trú an toàn.

Cơ quan chức năng các huyện ven biển: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy đã thông báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho trên 1.200 ngư dân nuôi ngao, nuôi thủy sản tại khu vực ngoài đê biển và cửa sông, cửa biển của tỉnh để chủ động di chuyển vào nơi trú ẩn an toàn theo quy định.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.