Thanh Hóa cấm biển từ 13 giờ ngày 7/7

Sáng 7/7, theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, áp thấp nhiệt đới đang diễn biến phức tạp, nhiều khả năng mạnh lên thành bão, khả năng cao ảnh hưởng đến địa phương.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo đậu tránh, trú bão tại Âu tránh, trú bão Lạch Trường, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện chỉ đạo cấm biển từ 13 giờ, ngày 7/7 để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng các địa phương ven biển có trách nhiệm tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ phương tiện để xử lý kịp thời tình huống xấu có thể xảy ra. Bên cạnh đó, kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại bến; quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi và đến khi áp thấp nhiệt đới/bão tan.

Được biết, Thanh Hóa hiện có 6.840 phương tiện tàu thuyền các loại, chuyên khai thác trên biển. Nhiều ngư dân ở các vùng biển vẫn còn tư tưởng chủ quan, tranh thủ khai thác khi có gió mùa hay sóng lớn vì thời điểm này nhiều loài hải sản thường hoạt động tầng trên nên sản lượng cao hơn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp gặp rủi ro do không lường trước được những bất trắc hoặc bão đến sớm hơn dự tính…

Khiếu Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.