Năm cựu thủ lĩnh vùng Catalonia được dự phiên họp khai mạc Quốc hội Tây Ban Nha

Ngày 14/5, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ra phán quyết cho phép 5 cựu thủ lĩnh ly khai vùng Catalonia, được bầu trong cuộc bầu cử trước thời hạn hồi tháng trước, tham dự phiên họp khai mạc Quốc hội Tây Ban Nha diễn ra vào ngày 21/5 tới.
Chú thích ảnh
12 thủ lĩnh ly khai của vùng Catalonia trong phiên xét xử tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 12/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cựu thủ lĩnh này hiện bị giam giữ và trong quá trình xét xử tại Tòa án Tối cao Tây Ban Nha.

Tòa án cũng ra phán quyết bác đề nghị của luật sư trả tự do cho 5 người này, với lý do tòa án tiếp tục xét xử vai trò của họ trong kế hoạch ly khai vùng Catalonia.

Trong cuộc bầu cử ngày 28/4 vừa qua, 5 chính khách vùng Catalonia đã được bầu vào Quốc hội Tây Ban Nha. Trúng cử vào Hạ viện có cựu Phó thủ hiến vùng của đảng ly khai ERC, Oriol Junqueras; thủ lĩnh dân sự Jordi Sanchez; người phát ngôn của chính quyền Catalonia vào thời điểm vùng này thất bại trong việc tách khỏi Tây Ban Nha vào tháng 10/2017, Jordi Turull; một thành viên của chính quyền Catalonia vào thời điểm trên Josep Rull. Trong khi đó, ông Raul Romeva phụ trách các vấn đề đối ngoại của cựu chính quyền Catalonia được bầu vào Thượng viện Tây Ban Nha. 

Theo kế hoạch, trong phiên khai mạc quốc hội sắp tới, toàn bộ các nghị sĩ phải cam kết tuân thủ hiến pháp Tây Ban Nha. 

Hồi tháng 10/2017, cựu Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont và chính quyền vùng đã tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về quy chế độc lập cho vùng lãnh thổ này bất chấp lệnh cấm từ tòa án. Sau đó, vùng Catalonia đơn phương tuyên bố tách ra độc lập với Tây Ban Nha. Những động thái này đã đẩy Tây Ban Nha vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong vòng nhiều thập kỷ, buộc chính quyền trung ương Madrid phải can thiệp, lấy lại quyền kiểm soát trực tiếp, giải tán chính quyền vùng và kêu gọi bầu cử sớm. Ông Puigdemont và một số quan chức phải rời khỏi Tây Ban Nha, trong khi những người ở lại đang bị xét xử tại Madrid.

Theo kết quả cuộc bầu cử trước thời hạn tổ chức hồi tháng 4 vừa qua, đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE) của Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sanchez đã giành thắng lợi, song không có đủ đa số để thành lập chính phủ. Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết ông sẽ sớm đàm phán với các chính đảng khác nhằm thành lập một liên minh cầm quyền. Giới phân tích nhận định kịch bản nhiều khả năng nhất là ông Sanchez sẽ thúc đẩy liên minh với cả Unidas Podemos và các đảng khu vực khác có quan điểm ly khai thuộc các vùng Basque, Valencia, Quần đảo Canary, Catalonia, Navarra và Cantabria để đảm bảo đủ mức đa số tối thiểu 176 ghế trong Quốc hội.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.