Các thủ lĩnh xứ Catalonia ra điều trần trước phiên tòa 'nhạy cảm'

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 18/12 đã mở phiên điều trần sơ bộ trước khi bắt đầu xét xử công khai 18 thủ lĩnh ly khai xứ Catalonia, liên quan đến những cáo buộc tham gia vào âm mưu đòi độc lập bất thành hồi năm ngoái.
Chú thích ảnh
Cựu Phó Thủ hiến vùng Catalonia Oriol Junqueras ra điều trần tại Tòa án quốc gia ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, Hội đồng thẩm phán gồm 7 thành viên sẽ lắng nghe các luật sư bào chữa, những người muốn xét xử tại một tòa án ở Catalonia thay vì Tòa án Tối cao Tây Ban Nha. Các thẩm phán dự kiến sẽ bác bỏ những tranh luận này và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng một tuần.

Tuy nhiên, 18 bị cáo, trong đó có cả cựu Phó Thủ hiến Oriol Junqueras xứ Catalonia đều không có mặt tại phiên điều trần tại Madrid, chủ yếu tập trung vào các vấn đề kỹ thuật. 

Theo kế hoạch, phiên tòa nhạy cảm này có thể bắt đầu vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2019, hơn một năm sau thời điểm tháng 10/2017, khi các thủ lĩnh Catalonia tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha. Chính phủ Tây Ban Nha khi đó đã nhanh chóng cách chức chính quyền điều hành xứ Catalonia, giải tán cơ quan lập pháp và kêu gọi bầu cử sớm vào tháng 12/2017.

Hiện các công tố viên đang đề xuất án tù lên tới 25 năm tại phiên xét xử, dự kiến kéo dài nhiều tháng. 

Cuối năm 2017, Thẩm phán Tòa án Tối cao Tây Ban Nha Carmen Lamela đã ra lệnh bắt giữ 8 thành viên của chính quyền bị giải tán ở vùng tự trị Catalonia, trong đó có cựu Phó Thủ hiến Oriol Junqueras. Những người này bị cáo buộc tội danh nổi loạn, xúi giục nổi loạn và lạm dụng công quỹ liên quan việc khu vực tự trị này đơn phương tuyên bố độc lập.

Cùng với ông Oriol, thẩm phán Lamela cũng đã phát lệnh bắt giữ cựu Thủ hiến Carles Puigdemont, người đang sống lưu vong ở Bỉ, sau khi ông này từ chối trình diện trước tòa.

Cuộc trưng cầu ý dân trái phép đòi độc lập của Catalonia ngày 1/10/2017 đã đẩy Tây Ban Nha vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ sau khi nền dân chủ được tái lập năm 1975.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.