Năm cuộc bầu cử được chú ý nhất năm 2024

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết dự kiến sẽ có 40 cuộc bầu cử trên thế giới để tìm lãnh đạo mới cho các quốc gia trong năm 2024.
Chú thích ảnh
Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump (trái). Ảnh: AFP

Bloomberg ước tính các quốc gia tổ chức bầu cử tìm lãnh đạo mới năm 2024 có số cử tri tương đương 41% dân số toàn thế giới. Các quốc gia tổ chức bầu cử vào năm 2024 có quy mô và tầm ảnh hưởng khác nhau như Indonesia,Venezuela, Mexico, Nga, Mỹ…

Dưới đây, hãng thông tấn AFP (Pháp) đã liệt kê 5 cuộc bầu cử quan trọng năm 2024 có thể định hình trật tự toàn cầu.

Trận tái đấu giữa ông Trump và ông Biden

Vào ngày 5/11, hàng chục triệu người Mỹ dự kiếm tham gia bỏ phiếu lựa chọn tổng thống thứ 60 của nước này. Có 2 ứng viên khá quen thuộc với cử tri là Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump.

Như vậy, cuộc đối đầu của cuộc bầu cử năm 2019 có khả năng lặp lại vào năm 2024 nếu ông Biden là đại diện của đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Trump (77 tuổi) trở thành đại diện của đảng Cộng hòa.
Tổng thống Biden nếu giành chiến thắng có thể sẽ nắm quyền cho đến năm 86 tuổi.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump tham dự cuộc tranh cử trong bối cảnh nhiều phiên tòa hình sự đang chờ đợi ông trong năm 2024.

Nhiệm kỳ thứ 5 cho Tổng thống Putin?

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva ngày 8/3. Ảnh: AFP/ TTXVN

Vào năm 2024, Nga cũng tổ chức bầu cử tổng thống. Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov ngày 13/11 khẳng định với báo giới rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa quyết định liệu có tranh cử nhiệm kỳ thứ năm vào năm 2024 hay không. Ông Peskov nhấn mạnh: “Chưa có quyết định nào về vấn đề này được đưa ra”.

Theo luật của Nga, bầu cử tổng thống thường diễn ra vào giữa tháng 3. Tuy nhiên, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga được cho sẽ công bố thời điểm cụ thể của cuộc bầu cử năm 2024 vào tháng 12 năm nay.

Ông Putin từng phục vụ 2 nhiệm kỳ Tổng thống Nga từ năm 2000-2008. Trong khoảng thời gian từ 2008-2012, ông Putin giữ vai trò Thủ tướng Nga. Sau đó, ông Putin thắng cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 trong năm 2012 và nhiệm kỳ thứ 4 năm 2018.

Theo hiến pháp sửa đổi của Nga sau trưng cầu ý dân năm 2020, ông Putin hoàn toàn có thể tranh cử thêm hai nhiệm kỳ trong năm 2024 và 2030.

Cuộc bầu cử tại quốc gia đông dân nhất thế giới

Chú thích ảnh
Thủ tướng Narendra Modi (thứ 2 trái) phát biểu trước phiên họp Quốc hội ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 20/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Gần một tỷ người Ấn Độ được kêu gọi tham gia bỏ phiếu vào tháng 4 và tháng 5 năm sau. Thủ tướng Narendra Modi và đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) kỳ vọng có thể giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Những người ủng hộ ghi nhận ông Modi là chính trị gia đã nâng cao vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế. Vào tháng 8, Ấn Độ chỉ trở thành quốc gia thứ tư đưa tàu không người lái lên Mặt Trăng sau Nga, Mỹ và Trung Quốc. Ấn Độ cũng có kế hoạch đưa người lên Mặt trăng vào năm 2040.

Ông Modi trở thành thủ tướng Ấn Độ vào năm 2014 sau đó giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai với đảng BJP năm 2019.

Cuộc kiểm tra của EU

Cuộc bầu cử xuyên quốc gia lớn nhất thế giới diễn vào tháng 6/2024 với hơn 400 triệu cử tri đủ điều kiện từ 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) chọn ra 720 thành viên Nghị viện châu Âu. Cuộc bỏ phiếu sẽ là phép thử về sự ủng hộ dành cho những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu vốn giành được chiến thắng trong một số cuộc bầu cử 2 năm trở lại đây. Các ví dụ là ông Geert Wilders trở thành tân thủ tướng Hà Lan và bà Giorgia Meloni trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Italy năm 2022.

Mexico lần đầu tiên có nữ tổng thống?

Chú thích ảnh
Bà Claudia Sheinbaum. Ảnh: A[

Cuộc bầu cử tại Mexico vào tháng 6 có thể tạo lịch sử với nữ tổng thống đầu tiên tại quốc gia có truyền thống lựa chọn lãnh đạo là nam giới. Cựu thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum đang tranh cử đại diện đảng Morena của Tổng thống sắp mãn nhiệm Andres Manuel Lopez Obrador.

Đối thủ của bà Sheinbaum cũng là một bóng hồng khác, nữ Thượng nghị sĩ Xochitl Galvez. Bà Galvez đã được chọn để đại diện cho liên minh đối lập có tên “The Broad Front for Mexico”. Các cuộc thăm dò ban đầu cho thấy bà Sheinbaum đang dẫn đầu mạnh mẽ.

Hà Linh/Báo Tin tức (Bloomberg, AFP)

Dành cho bạn

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kinh tế thế giới bắt đầu 'dè chừng' Mỹ

Vị thế của Mỹ với tư cách điểm đến an toàn của dòng vốn toàn cầu đang xuất hiện những dấu hiệu thay đổi, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng nợ công và sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Dự báo Việt Nam tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng khu vực

Dự báo Việt Nam tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng khu vực

Báo cáo do các tổ chức Bain & Company (Mỹ), DBS Bank và Vriens & Partners (Singapore) công bố ngày 16/9 nhận định rằng 6 nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam có thể sẽ đạt tăng trưởng trung bình 4,8%/năm trong giai đoạn 2026-2035.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

5 điểm đáng chú ý trong Thông điệp Liên minh châu Âu

Đề xuất quy chế thành viên liên kết cho Canada, tăng khả năng ứng phó biến đổi khí hậu, đối phó các cuộc tấn công hỗn hợp, bảo vệ trẻ em trên môi trường số và tăng cường kiểm soát biên giới là những trọng tâm trong Thông điệp Liên minh châu Âu năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các đối tác dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các đối tác dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 theo lời mời của Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chiều 16/9 tại Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thượng tướng Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.