Nắm bắt tâm tư người lao động để sớm giải quyết tranh chấp lao động

Đó là một trong những chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc Thường trực Thành ủy với Liên đoàn Lao động Hà Nội vào ngày 18/4.
Nắm bắt tâm tư người lao động để sớm giải quyết tranh chấp lao động ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, trong quý I/2017, có 2 vụ ngừng việc tập thể tại Công ty Denso (khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội) liên quan đến thời giờ làm việc và công ty may tại huyện Mỹ Đức do bất đồng trong nội bộ. Ngay sau các vụ ngừng việc lao động tập thể, lãnh đạo công đoàn các cấp đã xuống trực tiếp giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá: Trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã bám sát cơ sở, khi có tranh chấp lao động đều đã có mặt kịp thời cùng với ban ngành hữu quan xử lý sớm vụ việc. Tuy nhiên, công đoàn với tư cách là đại diện quyền và lợi ích của người lao động cần chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng của người lao động, nhất là trong điều kiện hiện nay, người lao động hiện nay chịu tác động lớn của mạng xã hội. Nếu không thay đổi phương thức tiếp cận, nội dung liên quan đến công nghệ sẽ coi như thất bại.

“Từ việc xử lý các vụ tranh chấp lao động, khi các ban ngành đánh giá tìm nguyên nhân thì điểm chung đều thiếu thông tin, thiếu chia sẻ, cán bộ thiếu trách nhiệm trong xử lý những bất cập khi người lao động phản ánh", Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ rõ.

Do đó, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các cấp công đoàn cần sâu sát để người lao động chia sẻ thông tin. Thực tế có trường hợp, công đoàn biết sau các ngành khác, vì vậy công đoàn xem lại khâu nắm bắt thông tin của mình. Nếu thông tin biết trước thì sẽ có phương án xử lý kịp thời, nếu không xử lý trong thẩm quyền thì báo cáo lãnh đạo cấp trên cùng giải quyết.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý Liên đoàn lao động Hà Nội cần quan tâm đến lực lượng lao động di cư từ ngoại tỉnh vào Hà Nội làm việc. Số này khoảng từ 1,9 triệu đến 2,2 triệu lao động; Liên đoàn lao động Hà Nội cần quan tâm và có cách thu hút tập hợp lực lượng lao động này.

Tin, ảnh: Xuân Cường/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.