27.000 doanh nghiệp Hà Nội 'nói không' với tổ chức công đoàn

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 31.229 doanh nghiệp với hơn 616.000 lao động đủ điều kiện để thành lập tổ chức công đoàn. Trong đó có hơn 4.145 doanh nghiệp đã thành lập tổ chức công đoàn, số doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn là hơn 27.000 với 219.000 lao động.
 27.000 doanh nghiệp Hà Nội 'nói không' với tổ chức công đoàn ảnh 1

Quang cảnh hội nghị

Hơn 27.000 doanh nghiệp này  phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm khoảng 80% số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn của Hà Nội.

"Các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn là các doanh nghiệp nhỏ lẻ, hoạt động phân tán, hoặc sản xuất, kinh doanh theo hình thức gia đình nên nhiều năm không tham gia hoạt động công đoàn hoặc hoạt động kém hiệu quả. Do chưa có tổ chức công đoàn nên dễ xảy ra tranh chấp lao động, cũng như chưa có đơn vị đứng ra bảo vệ quyền lợi người lao động", ông Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội cho biết.

Theo ông Ngô Văn Tuyến, đây là thiệt thòi rất lớn cho 219.000 lao động tại các doanh nghiệp này. Thời gian tới, LĐLĐ Hà Nội sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; để xây dựng hệ thống công đoàn tại đây.

Thực hiện Nghị quyết 09 – NQ/TU, thời gian qua, các cấp công đoàn của Thủ đô đã tăng cường tuyên truyền để người lao động hiểu rõ lợi ích khi tham gia công đoàn; chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài hiểu tác dụng của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.

LĐLĐ cũng đã khảo sát, nắm nguồn các doanh nghiệp, người lao động chưa tham gia tổ chức công đoàn (đặc biệt là với doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên) để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn chăm lo đời sống công nhân lao động tại các khu công nghiệp như triển khai 27 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, 92 tổ chức quản các khu nhà trợ công nhân lao động, hỗ trợ 229 chuyến xe miễn phí cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn... Công đoàn các cấp tổ chức 643 cuộc đối thoại với hơn 80.000 lượt công nhân, người sử dung lao động, trong đó tư vấn pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động như bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe, tạo điều kiện cho nữ công nhân nuôi con nhỏ...

Để hoàn thành chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ và Thành ủy Hà Nội giao cho LĐLĐ Hà Nội trong nhiệm kỳ 2013-2018 phải tăng thêm 128.000 đoàn viên và lập mới 2.000 công đoàn cơ sở, LĐLĐ phối hợp với ngành lao động thương binh xã hội và Bảo hiểm xã hội kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn gắn với nhiệm vụ tuyên truyền phát triển đoàn viên.

“LĐLĐ Hà Nội triển khai thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở nhằm đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô, quan tâm thiết thực đến đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên, người lao động để từ đó tạo sức hút, lôi cuốn đông đảo người lao động tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn”, ông Ngô Văn Tuyến cho biết.

Xuân Cường

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.