Năm 2025 - sân chơi của các mẫu điện thoại độc lạ

Theo các chuyên gia công nghệ, trong năm 2025 nhiều công ty sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) sẽ tập trung vào những chi tiết quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Các công ty sẽ thực hiện một số cải tiến nổi bật cho điện thoại thông minh cao cấp trong năm 2025.  
Chú thích ảnh
Mẫu điện thoại iPhone 16 của hãng Apple. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Pin của điện thoại thông minh cao cấp đã có sự tiến bộ trong những năm gần đây, với sự cạnh tranh giữa những "ông lớn" tập trung vào công nghệ sạc nhanh. Nhưng với sự phát triển của công nghệ pin, xu hướng sản xuất những viên pin lớn hơn mà không làm tăng độ dày của thiết bị đang được hướng đến giúp cải thiện thời lượng pin.

Vivo đã trình làng X200 Pro mini với dung lượng pin 5.700 mAh còn Realme GT7 Pro sở hữu viên pin 6.500 mAh. Trong khi đó, các công ty Honor và Xiaomi cũng dự kiến sẽ giới thiệu những cải tiến tương tự trong những sản phẩm sắp tới.

Nhiều thiết bị mỏng hơn dự kiến lộ diện trong năm 2025. Honor đã trình làng điện thoại thông minh màn hình gập mỏng nhất thế giới và xu hướng này có khả năng lan sang các dòng điện thoại thông minh truyền thống.

Đây cũng đang là mục tiêu của các tập đoàn công nghệ hoạt động trong lĩnh vực điện thoại thông minh. Apple dự kiến thay thế mẫu Plus trong dòng iPhone 17 bằng iPhone 17 Air, với thiết kế để trở thành iPhone mỏng nhất trong các dòng điện thoại thông minh của "Táo khuyết". Trong khi đó, Samsung cũng có thể trình làng mẫu điện thoại thông minh Galaxy S25 Slim.

Khả năng chống nước với chứng nhận IP68 trước đây chủ yếu chỉ có ở các điện thoại thông minh cao cấp nhưng sẽ có nhiều hơn nữa các thiết bị tầm trung trong tương lai đạt chứng nhận này. Dòng Redmi Note 14 sẽ là một ví dụ điển hình với chứng nhận IP68. Sự xuất hiện của khả năng chống nước ở phân khúc tầm trung hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng trong năm 2025.

Theo các chuyên gia công nghệ, cảm biến vân tay chính xác hơn và hiệu suất mạnh mẽ hơn từ các bộ xử lý mới cũng là những xu hướng đáng chú ý của thị trường điện thoại thông minh trong năm 2025. 

Trong thời gian qua, các mẫu điện thoại thông minh kích thước lớn hơn không chỉ cải thiện khả năng điều hướng mà còn giúp người dùng tránh được nhiều sự cố. Thời kỳ mà điện thoại thông minh chỉ được sử dụng để gọi điện và nhắn tin đã qua. Người dùng hiện nay thường xuyên lướt mạng xã hội, làm việc và xem phim trên các thiết bị này. Để có trải nghiệm xem tốt hơn thì điện thoại thông minh cần có một màn hình lớn hơn. 

Để tích hợp các tính năng hiện đại như công nghệ NFC, GPS và kết nối 5G, điện thoại thông minh cần có phần cứng đủ lớn. Những mẫu điện thoại thông minh nhỏ gọn thường không đủ không gian để chứa tất cả tính năng này, dẫn đến việc chúng thường thiếu hụt so với các mẫu lớn hơn.

Tản nhiệt cũng là một vấn đề "đau đầu" đối với điện thoại thông minh nhỏ gọn. Hiện nay, nhiều thiết bị được trang bị chip và RAM có hiệu năng tương đương với máy tính xách tay. Điều này có thể khiến thiết bị nóng lên nhanh chóng. Để khắc phục vấn đề trên, một hệ thống làm mát hiệu quả là cần thiết nhưng việc tích hợp hệ thống này vào các mẫu điện thoại thông minh nhỏ gọn là không dễ dàng.

Anh Quân/TTXVN (The Verge, MSN)

Dành cho bạn

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Công ty vận hành ứng dụng gọi xe Go Inc., hãng công nghệ xe tự lái Waymo LLC (thuộc tập đoàn Alphabet-công ty mẹ của Google) và hãng xe taxi hàng đầu Nhật Bản Nihon Kotsu ngày 15/9 thông báo mục tiêu ra mắt dịch vụ taxi hoàn toàn không người lái đầu tiên tại thủ đô Tokyo vào 2027.

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc ngày 15/9 thông báo đã hoàn tất thành công một thử nghiệm công nghệ quan trọng hướng tới thương mại hóa mạng di động thế hệ thứ sáu (6G) với nhà mạng Mỹ Verizon Communications Inc.

Yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý cấp xã trước ngày 30/9

Yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý cấp xã trước ngày 30/9

Nhằm khẩn trương hoàn thành việc tạo lập cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước cấp xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa yêu cầu các xã, phường tập trung tối đa lực lượng, đẩy nhanh thu thập, đối soát, cập nhật dữ liệu, hoàn thành 100% chỉ tiêu trước ngày 30/9/2026.

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.