Mỹ xem xét khả năng quân sự toàn diện ở Syria sau vụ tấn công hóa học

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đang cùng nhau bàn thảo chi tiết triển khai các hoạt động quân sự quy mô toàn diện tại Syria sau khi xảy ra vụ tấn công hóa học làm ít nhất 86 người thiệt mạng hôm 4/4.
Mỹ xem xét khả năng quân sự toàn diện ở Syria sau vụ tấn công hóa học ảnh 1

Trẻ em được điều trị trong bệnh viện ở thị trấn Maaret al-Noman, tỉnh Idlib, sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công hóa học ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ cho hãng tin Reuters hôm 6/4, trong số các hoạt động được xem xét bao gồm việc sử dụng tên lửa hành trình để tấn công các mục tiêu Syria cũng như máy bay Syria.

Hiện Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis và Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster đang thảo luận về vấn đề trên. Theo kế hoạch, sau cuộc thảo luận, ông Mattis sẽ tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida) của Tổng thống Donald Trump để báo cáo về tình hình buổi thảo luận.

Phát biểu với phóng viên khi đang di chuyển trên Không Lực Một, Tổng thống Trump cho biết: “Sẽ phải có điều gì đó xảy đến với ông Assad sau vụ tấn công”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng tuyên bố: “Chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa, cũng như sau khi thu thập đầy đủ thông tin, với sự thực chính quyền Syria dưới sự lãnh đạo của ông Bashar al-Assad cần phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công lần này. Ông Assad không còn vai trò gì tại Syria sau tất cả vụ việc”. Không chỉ vậy, Ngoại trưởng Tillerson còn lên tiếng cảnh báo Nga nên “cực kỳ cẩn trọng với sự hỗ trợ” dành cho ông Assad.

Trước đó, kênh truyền hình CNN đưa tin Tổng thống Trump cũng đã bàn thảo với một số thành viên Quốc hội về hành động quân sự của Mỹ tại Syria. Tuy nhiên chính bản thân ông Trump phủ nhận thông tin trên.

Theo một số nguồn thông tin thì trong quốc hội Mỹ đang phân chia hai luồng ý kiến trước khả năng triển khai hoạt động quân sự của phía Mỹ tại Syria. Thượng nghị sĩ Rand Paul tuyên bố ông sẽ không bỏ phiếu ủng hộ hoạt động quân sự, trong khi thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham lại kêu gọi ông Trump tấn công Syria. “Nước Mỹ nên dẫn đầu một liên minh quốc tế trừng phạt lực lượng không quân của ông Assad”, hai nghị sĩ phát biểu trong một tuyên bố chung ngày 6/4.

Trong ngày 4/4, một vụ tấn công bằng khí độc đã xảy ra ở tỉnh Idlib do phiến quân nổi dậy kiểm soát ở Syria, khiến ít nhất 86 người, trong đó có nhiều trẻ em, thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Phương Tây cho rằng chính quyền Damascus cần phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công trên trong khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ không kích được tiến hành vào trưa 4/4 nhằm vào một kho đạn lớn của phiến quân tại thị trấn Khan Sheikhoun do quân nổi dậy kiểm soát.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Damascus của Syria, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định, quân đội Syria chưa từng và cũng sẽ không bao giờ sử dụng loại vũ khí như vậy trong các cuộc tấn công, thậm chí là tấn công nhằm vào các đối tượng khủng bố chứ đừng nói là để tấn công nhằm vào dân thường.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng thông tấn INA của Iraq ngày 16/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết ông đã thảo luận về việc bán dầu cho châu Âu trong các chuyến thăm Pháp và Đức, khi Baghdad tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 16/9, Trung Quốc đã chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào vận hành và thông tàu, mở ra tuyến đường thủy mới trực tiếp từ khu vực Tây Nam không giáp biển ra biển và các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Ngày 16/9, tờ Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc đưa tin Hàn Quốc và Ai Cập đang xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tháng tới, với trọng tâm là hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng gia tăng, đặt ra nhu cầu về tìm kiếm các tuyến vận chuyển dầu thô thay thế.