Mặc cho tình báo Mỹ xác nhận họ không có bằng chứng cho thấy Syria sử dụng chất độc sarin tấn công thị trấn Khan Sheikhoun, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ngó lơ và ra lệnh nã tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ Shayrat.
Ngày 10/6, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc Mỹ tấn công lực lượng thân Chính phủ Syria là không thể chấp nhận, sau khi không quân Mỹ hồi tháng trước vừa tiến hành không kích nhằm vào một nhóm dân quân ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 9/6 cho biết Washington đánh giá cao vai trò của Nga trong việc hạ nhiệt căng thẳng ở miền Nam Syria, sau khi liên minh do Mỹ đứng đầu bắn hạ một máy bay không người lái của lực lượng ủng hộ chính quyền Syria. Đây là một động thái hiếm có của phía Mỹ đối với sự can dự của Nga tại Syria.
Cùng câu khẩu hiệu “Khiến nước Mỹ hùng mạnh trở lại”, ông Donald Trump đã có chiến thắng đầy bất ngờ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Qua 100 ngày đầu đảm nhận vị trí mới, ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng đã có những quyết định, hành động và các cuộc gặp ghi đậm dấu ấn cá nhân.
Một ngày sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad bày tỏ quan tâm tới hệ thống phòng không của Nga, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Viktor Ozerov lên tiếng cho biết nước này sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng không mà Damascus đang cần.
Những lý do mà Tổng thống Syria Bashar al-Assad đưa ra có thể khiến người ta càng thêm lo ngại về khả năng bảo vệ đất nước của hệ thống phòng không mà quân đội Syria đang sở hữu.
Ngày 21/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết trước những đòn tấn công trừng phạt bằng tên lửa của Mỹ, Không quân Syria đã di chuyển các máy bay chiến đấu để giảm bớt nguy cơ bị tấn công.
Nga cáo buộc việc Mỹ và các đồng minh phương Tây ngăn cản mở điều tra nghi án sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib, đồng thời cáo buộc Chính phủ Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học là mưu toan nhằm thay đổi chế độ hợp pháp ở Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố "không còn nghi ngờ" về việc Syria vẫn lưu giữ lại một số vũ khí hóa học, đồng thời cảnh báo chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad không nên sử dụng chúng.
Sau khi dự đoán đúng ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ và Mỹ tấn công Syria, Horacio Villegas, người tự nhận là “sứ giả của Chúa”, đã đưa ra một dự đoán mới khiến cả thế giới ớn lạnh.
Đại diện phía Mỹ sẽ không dự bất kì cuộc họp 3 bên nào với Nga và Liên hợp quốc về vấn đề Syria, trong bối cảnh tình hình quốc gia Trung Đông này rất căng thẳng sau vụ tấn công của Mỹ.
Nga - đồng minh chủ chốt của chính phủ Syria - đã cam kết với Syria rằng sẽ không để tái diễn các vụ tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở quân sự của nước này.
Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 17/4 cho biết những cuộc không kích có thể do máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã khiến ít nhất 23 người ở hai khu vực của tỉnh Deir al-Zor, miền Đông Syria, thiệt mạng.
Ngày 16/4, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko tuyên bố Nga không muốn kịch bản Mỹ tấn công Iraq tái hiện ở Syria, đồng thời coi các âm mưu nhằm viện cớ xâm lược những quốc gia có chủ quyền là không thể chấp nhận được.
Tình hình căng thẳng gia tăng tại bán đảo Triều Tiên và Syria với hàng loạt động thái mạnh bạo từ các phía trong thời gian gần đây đang khiến công chúng trên toàn thế giới lo sợ, điều này dẫn đến cụm từ “Chiến tranh Thế giới Thứ 3” phá vỡ kỷ lục của trang tìm kiếm thông tin Google.