Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Syria sở hữu vũ khí hóa học

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố "không còn nghi ngờ" về việc Syria vẫn lưu giữ lại một số vũ khí hóa học, đồng thời cảnh báo chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad không nên sử dụng chúng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Syria sở hữu vũ khí hóa học ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) và người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman (phải) tại cuộc gặp ở Tel Aviv ngày 21/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 21/4, phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về số lượng vũ khí mà Washington tin rằng Syria đang sở hữu.

Tuyên bố trên của người đứng đầu Lầu Năm góc được đưa ra hai tuần sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự của Syria hồi đầu tháng này, với cái cớ là để trả đũa cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học vào một thị trấn do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở tỉnh Idlib, miền Bắc Syria.

Cáo buộc chính quyền Tổng thống Assad thực hiện vụ tấn công trên, Mỹ ngày 6/4 bất ngờ phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của quân đội Syria, nơi bị tình nghi thực hiện vụ tấn công trên. Damascus phủ nhận thực hiện vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học trong khi Moskva chỉ trích hành động của Mỹ là xâm lược một quốc gia có chủ quyền. Chính phủ Syria cũng đã chính thức mời các chuyên gia của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tới điều tra nghi án tấn công vũ khí học này.

Ngày 19/4, Người đứng đầu Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) của Liên hợp quốc Ahmet Uzumcu nêu rõ các mẫu phẩm từ 10 nạn nhân của vụ tấn công hôm 4/4 tại Khan Sheikhun (Syria) đã được phân tích tại 4 phòng thí nghiệm "chỉ ra sự phơi nhiễm với chất độc thần kinh sarin hoặc chất giống sarin... Kết quả phân tích đã thu được là không thể chối cãi".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.