Máy bay Syria phá hủy kho vũ khí hóa học của phiến quân

Máy bay chiến đấu của Không quân Syria vừa phá hủy một nhà kho ở tỉnh Idlib nơi phiến quân cất giấu đạn dược và vũ khí hóa học trước khi chúng được chuyển tới Iraq.

Hãng RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết vụ không kích được tiến hành vào trưa ngày 4/4, nhằm vào một kho đạn lớn của phiến quân tại thị trấn Khan Sheikhoun do quân nổi dậy kiểm soát.

Nhà kho này được sử dụng làm nơi sản xuất và cất trữ các vỏ đạn chứa khí độc hóa học.

Ông Konashenkov cho biết số đạn pháo trên đã được chuyển đến sử dụng tại Iraq. Chính phủ Iraq và các tổ chức quốc tế đều đã xác nhận phiến quân tại nước này sử dụng những loại vũ khí hóa học tương tự.

Trước đó, thông báo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết sáng sớm 4/4 đã xảy ra một vụ tấn công hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun làm 58 người, trong đó có 11 trẻ em thiệt mạng. Bên cạnh đó, còn có nhiều người gặp vấn đề về hô hấp, bất tỉnh, nôn mửa và sùi bọt mép. Tổ chức này dẫn các nguồn tin y tế nhận định đây là một vụ tấn công khí độc song vẫn chưa xác định hóa chất đã được sử dụng.

Ủy ban Điều tra Syria của LHQ cho biết cơ quan này đã khởi động một cuộc điều tra đối với cuộc tấn công cùng ngày tại thị trấn Khan Sheikhun, thuộc tỉnh Idlib, do phe nổi dậy kiểm soát ở Tây Bắc Syria.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.