Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu toàn cầu về sức tiêu thụ dầu

Mặc dù tỷ trọng của năng lượng tái tạo trong sản xuất điện liên tục tăng lên, dầu vẫn là nguồn năng lượng quan trọng nhất thế giới để hoạt động vận tải và sưởi ấm.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Nhà phân tích Florian Zandt tại trang Statista (Đức) báo cáo rằng, dựa trên dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 29% nguồn cung năng lượng của thế giới trong năm 2020 là dầu mỏ.
Đáng chú ý, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu danh sách tám nước tiêu thụ dầu nhiều nhất thế giới vào năm 2022.

Mỹ tiêu thụ 19 triệu thùng dầu mỗi ngày. Theo sau là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc với 14 triệu thùng mỗi ngày. Tiếp theo là Ấn Độ, Saudi Arabia, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Brazil. 

Tỷ lệ tiêu thụ của các quốc gia khác khá nhạt nhòa so với hai siêu cường trên. Tổng cộng sáu nước còn lại trong danh sách chỉ bằng 2/3 lượng sử dụng của Mỹ và Trung Quốc. 

Khi xét về sự thay đổi về mức tiêu thụ giữa năm 2012 và 2022, mức chênh lệch giữa các quốc gia kể trên là rất rõ rệt. 

Sức tiêu thụ của Mỹ chỉ tăng khoảng 9%, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ đang nổi lên như những quốc gia tăng trưởng mạnh mẽ nhất với mức tăng tiêu thụ lần lượt là 42% và 41%.

Nhìn chung, bốn trong số năm quốc gia thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) đều nằm trong tám quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu. Cụ thể hơn nữa, ba trong số bốn quốc gia này đã cho thấy nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch tăng lên đáng kể trong thập kỷ qua.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Oilprice)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.