Mỹ và Pháp thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Ngày 8/1, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, đang ở thăm Pháp, đã các cuộc hội đàm với giới chức lãnh đạo nước chủ nhà để thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, đặc biệt là tình hình Ukraine và Trung Đông.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tại cuộc họp báo chung ở Paris ngày 8/1/2025. Ảnh: AP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã đánh giá cao những nỗ lực ngoại giao của Mỹ nói chung và của ông Blinken nói riêng trong việc giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng quốc tế thời gian qua, trong đó có vấn đề Liban và Ukraine. Ông Barrot cũng nhấn mạnh tới lập trường chung của Pháp và Mỹ trong việc cung cấp các khoản hỗ trợ cho Ukraine, qua đó bảo vệ các lợi ích an ninh của châu Âu.

Về phần mình, ông Blinken đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, tình hữu nghị sâu sắc giữa Washington và Paris cũng như sự phối hợp giữa hai bên trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Liban, Syria và Ukraine. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã hợp tác để xây dựng tầm nhìn chung về kinh tế toàn cầu và mối quan hệ đối tác song phương đã và đang mang lại những kết quả sẽ tạo ra sự khác biệt cho người dân hai nước.

Liên quan tới những phát biểu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc mua lại vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch, ông Blinken đánh giá đây rõ ràng không phải là một ý tưởng tốt và quan trọng hơn cả là viễn cảnh này sẽ không xảy ra.

Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Pháp, ông Blinken cũng đã có cuộc hội kiến với Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron, trong đó hai bên thảo luận về các biện pháp hỗ trợ Ukraine, vấn đề Syria và triển vọng thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Pháp là điểm dừng chân tiếp theo, sau Hàn Quốc và Nhật Bản, trong chuyến công du các quốc gia đồng minh quan trọng của Mỹ của ông Blinken. Sau Pháp, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Italy và Vatican, đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ.

Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.