Ngoại trưởng Mỹ thăm Hàn Quốc nhằm tái khẳng định liên minh vững chắc

Ngày 3/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới Hàn Quốc trong một nỗ lực nhằm tái khẳng định liên minh vững chắc với đồng minh tại châu Á.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến thăm tới Seoul nằm trong chuỗi hoạt động công du nước ngoài của Ngoại trưởng Blinken tới 3 nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Pháp kéo dài khoảng 1 tuần. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng nước này Cho Tae-yul và ông Blinken sẽ có cuộc hội đàm tại Seoul vào ngày 6/1 sắp tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng: "Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc để tái khẳng định tính vững chắc của liên minh Mỹ - Hàn và thảo luận về những biện pháp mà hai quốc gia có thể xây dựng trên cơ sở sự hợp tác quan trọng (giải quyết) những thách thức trên toàn thế giới dựa trên các giá trị chung".

Ông Miller cho biết thêm: "Ngoại trưởng cũng sẽ thảo luận về cách thức Mỹ và Hàn Quốc có thể tăng cường các nỗ lực quan trọng nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thịnh vượng, cũng như các nỗ lực ba bên với Nhật Bản".

Các cuộc đàm phán song phương Mỹ - Hàn được tiến hành trong bối cảnh vẫn còn lo ngại rằng tình hình chính trị bất ổn ở hiện nay tại Hàn Quốc sau lệnh thiết quân luật có thể làm suy yếu sự quan hệ hợp tác giữa Seoul và Washington, trong đó có thách thức trong vấn đề Triều Tiên. Trước bối cảnh đó, cả hai nước đã chủ động đồng ý nối lại hoàn toàn các lịch trình ngoại giao và an ninh song phương bị hoãn lại sau khoảng thời gian gián đoạn vừa qua .

Về phía Hàn Quốc, chuyến thăm của người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền nước này có thể xoa dịu những lo ngại về sự suy yếu trong liên minh cũng như là cơ hội để Hàn Quốc chứng tỏ rằng nước này vẫn đạt được sự ủng hộ vững chắc từ đồng minh quan trọng bất chấp tình hình chính trị bất ổn.

Nhiều khả năng, Ngoại trưởng Hàn Quốc là sẽ tận dụng cơ hội này để tái khẳng định cam kết liên minh với Washington trong ứng phó với các thách thức liên quan như vấn đề Triều Tiên, nhất là những quan ngại về mối quan hệ nồng ấm về quân sự giữa Triều Tiên và Nga gần đây.

Liên quan đến chuyến công du 3 nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, tại Nhật Bản, ông Blinken cũng lên kế hoạch gặp gỡ các quan chức cấp cao của Tokyo để đánh giá tiến triển trong liên minh Mỹ - Nhật trong những năm gần đây và tái khẳng định tầm quan trọng của liên minh trong việc giải quyết các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu.

Tại Pháp, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Pháp như một phần của quan hệ đối tác song phương nhằm giải quyết các thách thức ở châu Âu, Trung Đông và nhiều khu vực khác.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.