Mỹ và Nga đứng đầu các nước phát triển về nạn tắc đường

Mỹ và Nga là những quốc gia phát triển phải chịu cảnh tắc đường giờ cao điểm nghiêm trọng nhất thế giới.

Theo một báo cáo công bố ngày 20/2 của Tập đoàn quốc tế Inrix, chuyên nghiên cứu các vấn đề quản lý giao thông đường bộ, các thành phố Los Angeles (Mỹ) và thủ đô Moskva của Nga cùng New York (Mỹ) lần lượt là 3 thành phố có tình trạng ùn tắc giao thông tồi tệ thế giới. Theo thống kê, năm qua, vào giờ cao điểm ở Los Angeles, tổng số thời gian tắc nghẽn giao thông là 104 giờ. Con số này ở Moskva là 91 giờ và New York là 89 giờ.

Mỹ và Nga đứng đầu các nước phát triển về nạn tắc đường ảnh 1

Giao thông giờ cao điểm tại làn đường hướng bắc và nam trên đường cao tốc 110 ở Los Angeles, Mỹ ngày 5/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Nối tiếp "danh sách buồn" này lần lượt là các thành phố San Francisco (Mỹ), thủ đô Bogota của Colombia, thành phố Sao Paulo của Brazil, thủ đô London (Anh), thành phố Atlanta (Mỹ), thủ đô Paris của Pháp và thành phố Miami (Mỹ). Tóm lại, Mỹ có tới 5 thành phố có tên trong danh sách 10 thành phố tắc đường nhất thế giới.Theo Inrix, tắc đường tiêu tốn của các tài xế Mỹ trung bình 1.200 USD/năm cho lãng phí nhiên liệu và thời gian.


Các tác giả bản báo cáo đã tiến hành nghiên cứu tình trạng giao thông trong năm 2016 tại 1.064 thành phố của 38 quốc gia. Tuy nhiên các đô thị lớn tại Nhật Bản và Trung Quốc không nằm trong diện nghiên cứu của Inrix. Thái Lan là nước tắc đường nhất thế giới trong năm qua.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.