Tránh tắc đường, nhà giàu Brazil dùng trực thăng

Tại “thủ phủ” kinh tế khổng lồ Sao Paulo của Brazil, hàng loạt vị triệu phú mệt mỏi với những nút cổ chai “ác mộng” trên đường, đang chuyển sang đi lại bằng đường không nhờ phi đội máy bay trực thăng ngày một tấp nập trên bầu trời thành phố.

Cựu người mẫu chuyển sangdoanh nhân Cozete Gomes đang sở hữu 8 công ty làm ăn phát đạt và thực sự khôngcòn thời gian nào để chờ đợi trong những đám tắc đường kinh niên ở Sao Paulo.

Tại “thủ phủ” kinh tế khổnglồ này của Brazil, nơi sinh sống của 20 triệu cư dân, hàng loạt vị triệu phú mệtmỏi với những nút cổ chai “ác mộng” trên đường, đang chuyển sang đi lại bằng đườngkhông nhờ phi đội máy bay trực thăng ngày một tấp nập trên bầu trời thành phố.

Tránh tắc đường, nhà giàu Brazil dùng trực thăng ảnh 1

Cựu nữ hoàng sắc đẹp, người mẫu Cozete Gomes giờ bận rộn với công việc kinh doanh và trực thăng là phương tiện đi lại không thể thiếu.

“Với tôi, trực thăng làcông cụ cần thiết”, Gomes nói với AFP trong lúc chiếc trực thăng của cô thoảimái bay phía trên những con phố đông đúc để tới khu nghỉ dưỡng Campos deJordao, phía đông bắc Sao Paulo, nơi được mệnh danh là “Thụy Sĩ của Brazil”. “Tôidùng trực thăng hằng ngày, trong công việc, các cuộc họp. Phương tiện này khiếncuộc sống của tôi thuận lợi hơn nhiều”, nữ triệu phú cho biết.

Theo thống kê có 420 chiếcmáy bay trực thăng đã được đăng ký ở thành phố Sao Paulo, con số cao thứ haitrên thế giới chỉ sau New York của Mỹ. Với tài sản ròng ước tính 125 triệu USD,triệu phú 41 tuổi, Gomes chỉ là một nhân vật trong nhóm siêu giàu ở Sao Paulo -những người hoặc là sở hữu trực thăng cá nhân, hoặc sẵn sàng thuê chúng với giá1.300 USD/giờ.

Mỗi ngày, có tới 500 chuyếnbay trực thăng tại Sao Paulo.Số lượng và mật độ các chuyến bay ngày càng tăng đã khiến thành phố hiện có tới193 sân bay trực thăng. Sân lớn nhất, Helicicade, tuyên bố khách hàng của họ làgần 80 chiếc trực thăng được sở hữu bởi các cá nhân hoặc công ty tư nhân.

“Kinh doanh trực thăng ở Brazil đã phát triển với tốc độ khoảng 20%/nămtrong những năm gần đây”, Carolina Denardi, phát ngôn viên Hiệp hội phi công trựcthăng Brazil,cho biết.

Trên cả nước, thì Brazil sở hữu trên 1.900 chiếc trực thăng, bao gồmgần 700 chiếc riêng tại bang Sao Paulo.Tính trung bình, mỗi năm có trên 300 giấy phép điều hành trực thăng được cấp trong3 năm qua.

Tránh tắc đường, nhà giàu Brazil dùng trực thăng ảnh 2

Những đường phố đông đúc luôn là cơn "ác mộng" với giới doanh nhân Brazil.

Trong khi hầu hết cư dânSao Paulo phải chật vật để đi lại trong thành phố, thì tầng lớp giàu có nhẹnhàng bay lượn trên đầu họ, hướng tới các resort hay những cuộc họp kinh doanh.Theo Báo cáo Thịnh vượng năm 2013 của Wealth-X (một công ty thu thập thông tinvề tài sản có trụ sở tại Singapore), năm 2012, Sao Paulo là nơi sinh sống của1.880 cá nhân có tài sản trên 30 triệu USD. Con số này được dự báo sẽ tăng lên4.556 người vào năm 2022. Wealth-X cũng nhận diện 50 người Brazil có tài sản ròng trên 1 tỉUSD.

Còn theo tạp chí Forbes,người giàu nhất Brazillà ông trùm ngành bia, Jorge Paulo Lemann, 73 tuổi, với tài sản 17,8 tỉ USD. Tiếptheo là chủ nhà băng 74 tuổi Joseph Safra với 15,9 tỉ USD.

Thu Hằng  (Theo AFP)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.