Mỹ và Hàn Quốc tìm kiếm giải pháp về vấn đề hạt nhân tại Triều Tiên

Ngày 28/5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay các đặc phái viên hàng đầu về hạt nhân của Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm thảo luận về phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo dẫn đường chiến thuật kiểu mới do Học viện Khoa học Quân sự Triều Tiên phóng thử từ thị trấn Hamju, tỉnh Nam Hamgyong ngày 25/3/2021. Ảnh: KCNA/TTXVN

Đây là cuộc điện đàm thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tuần giữa quan chức hai nước liên quan đến vấn đề này.

Theo hãng tin Yonhap, Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim và ông Noh Kyu-duk, đại diện đặc biệt về các vấn đề hòa bình, an ninh trên Bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đã thảo luận về  nỗ lực tiếp theo sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi tuần trước.

Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh vai trò cốt lõi của ngoại giao và đối thoại trong nỗ lực phi hạt nhân hóa.  Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết hai bên đã thảo luận về cách thức hợp tác song phương trong việc tích cực triển khai các kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Mỹ mới đây, hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo này.

Cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai đặc phái viên Noh Kyu-duk và Sung Kim diễn ra vào ngày 22/5, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố bổ nhiệm ông Sung Kim làm Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên. Đây được xem là động thái thể hiện Mỹ đã sẵn sàng để nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh nước này sẽ tìm cách nối lại các đường dây liên lạc và đối thoại với Triều Tiên dựa trên "những điều kiện đầy đủ" mà cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Hàn Quốc mang lại.

Trong một báo cáo trình quốc hội, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng cần suy nghĩ kỹ về những bước tiếp theo sau khi Mỹ và Hàn Quốc nhất trí thực hiện cách tiếp cận ngoại giao và thực chất trong các nỗ lực phi hạt nhân hóa. Tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ các nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã cam kết hoàn tất phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đề cập đến một cách tiếp cận linh hoạt trên nguyên tắc ngoại giao. Bộ này nhấn mạnh cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước đã tạo ra đầy đủ điều kiện để nối lại đối thoại.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ chuẩn bị cho khả năng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng bất kỳ thời điểm nào, ở bất kỳ đâu cũng như dưới bất kỳ hình thức đối thoại nào. Seoul sẽ thúc đẩy hợp tác với Bình Nhưỡng trong lĩnh vực nhân đạo và các lĩnh vực khác tùy thuộc vào sự phản hồi của Bình Nhưỡng.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.