Mỹ và Hàn Quốc ký thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng

Chiều 8/3, Hàn Quốc và Mỹ đã ký kết thỏa thuận chính thức về việc chia sẻ chi phí để duy trì hoạt động của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đánh giá thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng mới với Mỹ là "nền tảng của liên minh", cho rằng việc ký Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt (SMA) giữa hai bên là "kết quả của sự kiên trì và đôi khi là nhiệm vụ khó khăn".

Trao đổi với Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris sau lễ ký kết tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, bà Kang Kyung-wha nhấn mạnh: "Thỏa thuận này giờ đây đã trở thành một trong những nền tảng của liên minh (Hàn - Mỹ), và cũng là cơ sở để liên minh này trở nên mạnh mẽ và vĩ đại hơn".

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris cũng nhất trí rằng thỏa thuận trên thể hiện tầm quan trọng và bền chặt của liên minh qua nhiều thế kỷ.

Theo thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng giữa hai nước, Seoul sẽ tăng 8,2% chi phí đóng góp để duy trì hoạt động của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).

Hồi tháng trước, Hàn Quốc đã nhất trí chi 1.040 tỷ won (920 triệu USD) trong năm 2019 cho các hoạt động của lực lượng USFK gồm 28.500 binh sĩ, tăng từ mức 960 tỷ won của năm 2018.

Chính phủ Hàn Quốc đã hoàn thành các thủ tục hành chính liên quan với sự phê duyệt của Nội các vào đầu tuần này. Dự kiến, Quốc hội Hàn Quốc sẽ thông qua SMA vào cuối tháng này trước khi chính thức có hiệu lực vào tháng 4 tới. Trong khi đó, Mỹ không cần sự phê chuẩn của Quốc hội đối với SMA.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).