Hàn Quốc, Mỹ đàm phán vòng 10 về chia sẻ chi phí quốc phòng

Ngày 11/12, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán thứ 10 tại thủ đô Seoul về việc chia sẻ chi phí cho Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung tại Pocheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 65km về phía đông bắc. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại diện phía Hàn Quốc tham gia đàm phán là ông Chang Won-sam, một nhà ngoại giao kỳ cựu từng đảm nhận chức vụ Đại sứ Hàn Quốc tại Sri Lanka, trong khi dẫn đầu phía Mỹ sẽ là ông Timothy Betts, Phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách các kế hoạch, chương trình và hoạt động.

Hai nước đồng minh đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận tại vòng đàm phán mới nhất này về Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt (SMA). Đàm phán dự kiến diễn ra đến ngày 13/12 tới.  

Hiện Seoul gánh vác một phần chi phí đồn trú của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, như chi phí cho nhân sự người Hàn Quốc làm việc tại căn cứ quân đội Mỹ, chi phí xây dựng, chi phí hỗ trợ hậu cần. Năm 2017, khoản kinh phí Hàn Quốc chia sẻ với Mỹ vào khoảng 960,2 tỷ won (tương đương 851,4 triệu USD).

Chính phủ Mỹ đã kêu gọi Hàn Quốc tăng mạnh khoản đóng góp cho USFK, song chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in chưa chấp thuận đề nghị, đồng thời bày tỏ hy vọng tăng tính minh bạch trong chi tiêu ngân sách của Washington liên quan lực lượng này.

Hàn Quốc và Mỹ ký kết SMA lần đầu tiên vào năm 1991, tới nay đã 9 lần ký lại hiệp định đặc biệt này. SMA lần thứ 9 được ký năm 2014 sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2018, do đó hai bên phải đàm phán để ký kết hiệp định mới trong năm nay. Các vòng đàm phán trước đó đã diễn ra tại Honolulu, Jeju, Washington D.C, Seoul và Seattle.

Quốc hội Hàn Quốc sẽ xem xét kỹ về dự thảo thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự mới cho USFK trước khi ra quyết định có thông qua dự thảo này hay không.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.