Hàn Quốc, Mỹ thương lượng chia sẻ chi phí quốc phòng

Washington và Seoul dự kiến sẽ bắt đầu đàm phán về chi phí cho các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc vào đầu tháng tới, trong bối cảnh thỏa thuận về vấn đề này ký kết năm 2014 sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Ngày 23/2, một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ: “Chúng tôi có kế hoạch tiến hành cuộc họp đầu tiên vào khoảng ngày 5/3. Honolulu có thể là nơi tiến hành cuộc họp”.
Hàn Quốc, Mỹ thương lượng chia sẻ chi phí quốc phòng ảnh 1

Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ trong cuộc tập trận chung tại Yeoncheon, đông bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan chức trên cũng chia sẻ nhận định của giới quan sát cho rằng cuộc thương lượng năm nay có thể sẽ khó khăn hơn với phía Hàn Quốc do Washington đã đề nghị Seoul gánh vác nhiều hơn. Nhiều nhà phân tích thậm chí dự báo phía Mỹ sẽ yêu cầu Hàn Quốc tăng hơn gấp đôi phần đóng góp của Seoul hiện nay. Từ tháng 11/2017, Hàn Quốc đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán này với Mỹ.
Ngoài ra, quan chức trên nói rõ rằng Hàn Quốc sẽ tiến hành thương lượng theo cách có thể tạo các điều kiện ổn định cho binh sỹ Mỹ và góp phần nâng cao năng lực quốc phòng chung của hai nước, đồng thời khẳng định quyết tâm hướng đến một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
Theo quan chức này, phần lớn khoản chi phí hiện nay được sử dụng để chi trả cho việc thuê người Hàn Quốc làm việc cho quân đội Mỹ và xây dựng các cơ sở quân sự. Như vậy, phần lớn khoản tiền chi trả theo Thỏa thuận về các biện pháp đặc biệt (SMA) sẽ trở lại nền kinh tế Hàn Quốc thông qua việc trả lương cho nhân công nước này và các nhà thầu Hàn Quốc.
Quan chức này cũng khẳng định chính phủ sẽ báo cáo trung thực mọi điều liên quan đến thỏa thuận với Mỹ lên Quốc hội cũng như truyền thông nhằm trả lời cho những chỉ trích về việc thiếu minh bạch trong tiến trình đàm phán SMA hồi năm 2014.
Từ năm 1991, Hàn Quốc bắt đầu chia sẻ khoản chi phí cho các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc theo thỏa thuận SMA, với mức đóng góp trong năm 2018 tăng lên tới 960 tỷ won (tương đương 887,5 triệu USD) từ con số 150 tỷ won của năm 1991. Hiện có khoảng 28.500 binh sỹ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.