Hàn Quốc và Mỹ nối lại các cuộc tập trận chung sau Olympic

Ngày 26/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận quân sự giữa nước này và Mỹ sẽ nối lại sau Olympic và Paralympic mùa Đông PyeongChang 2018.
Hàn Quốc và Mỹ nối lại các cuộc tập trận chung sau Olympic ảnh 1

Máy bay F/A-18F Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson trong cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn tại bán đảo Triều Tiên ngày 14/3/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới, người phát ngôn bộ trên Choi Hyun-soo nêu rõ hiện chưa thể công bố thời gian và quy mô của các cuộc tập trận chung, song sẽ được tiến hành sau khi kết thúc Olympic. Ông Choi Huyn-soo cũng cũng khẳng định các cuộc tập trận năm nay tương tự như năm trước.

Tuy nhiên, một quan chức khác của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quy mô các cuộc tập trận chung vẫn chưa được quyết định.

Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định lùi thời gian tổ chức các cuộc tập trận chung thường niên, bao gồm "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non", cho đến sau Olympic mùa Đông PyeongChang (diễn ra từ 9 - 25/2) và Paralympic PyeongChang dành cho các vận động viên khuyết tật (diễn ra từ 9 - 18/3). Hai bên cũng xem xét nối lại các cuộc tập trận vào đầu tháng 4.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên ghi nhận một loạt diễn biến tích cực xung quanh việc Bình Nhưỡng cử đoàn tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.