Hàn Quốc, Mỹ ký thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng cho lực lượng USFK

Ngày 10/2, Hàn Quốc và Mỹ đã ký thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng cho các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Lễ ký thỏa thuận được tiến hành tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở thủ đô Seoul.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo Thỏa thuận Các biện pháp Đặc biệt (SMA) sửa đổi - vốn quy định về mức đóng góp chi phí giữa Seoul và Washington cho hoạt động của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Hàn Quốc sẽ chi trả 1,03 nghìn tỷ won (890 triệu USD) trong năm nay, tăng 8,2% so với năm 2018.

Trước đó có tin nói Washington đề nghị Seoul đóng góp tài chính ít nhất 1 tỷ USD cho USFK. Tuy nhiên, thỏa thuận sửa đổi nêu trên sẽ chỉ có hiệu lực trong 1 năm thay vì các thỏa thuận ký trước đó có hiệu lực trong 5 năm.

Như vậy, Mỹ và Hàn Quốc được cho sẽ phải tiến hành đàm phán về một thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng mới trong những tháng tới. Văn kiện sơ bộ nêu trên cần được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn để có hiệu lực. 

Thỏa thuận trên đã chấm dứt tranh cãi nhiều tháng qua liên quan đến vấn đề tài chính giữa hai đồng minh Mỹ-Hàn cũng như xóa bỏ rào cản, mở đường cho hợp tác trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai, dự kiến diễn ra tại thủ đô Hà Nội trong hai ngày 27-28/2 tới. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc hiện có khoảng 28.500 binh sĩ.

Trần Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.