Hàn - Mỹ thảo luận phương án thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng thông tấn Yonhap ngày 7/9 cho biết đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc và Mỹ cùng ngày đã điện đàm về kết quả chuyến thăm của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc tới Triều Tiên hôm 5/9 vừa qua, đồng thời thảo luận phương án thúc đẩy phi hạt nhân hóa.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thông báo của Bộ ngoại giao Hàn Quốc cho hay, Đặc phái viên phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Stepphen Biegun.

Thông qua điện đàm, đặc phái viên hai nước đã trao đổi tình hình hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả kết quả chuyến thăm Triều Tiên gần đây của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc, đồng thời khẳng định Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì hòa bình và phồn vinh trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như thúc đẩy thực chất tiến trình phi hạt nhân hóa sau này trên nền tảng mối quan hệ đồng minh vững chắc Hàn-Mỹ.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) do Mỹ đứng đầu và Triều Tiên đã thảo luận việc cùng khai quật hài cốt binh sĩ Mỹ bị thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-53) và đưa về Mỹ.

Một nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết, hai bên đã “tổ chức các cuộc trao đổi cấp tướng ngày 7/9 tại làng đình chiến Panmunjom về việc hồi hương hài cốt lính Mỹ bị thiệt mạng trong cuộc chiến tranh này”. Tham gia cuộc trao đổi, Thiếu tướng Michael Minihan đại diện cho UNC trong khi phía Triều Tiên là Trung tướng An Ik-san.

Hồi tháng 7, Mỹ và Triều Tiên cũng đã tổ chức cuộc hội đàm cấp tướng để thảo luận việc hồi hương hài cốt binh sĩ Mỹ. Sau đó, Bình Nhưỡng đã trao trả Washington 55 bộ hài cốt binh sĩ Mỹ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.