Mỹ và Estonia tập trận chung

Ngày 28/11, Mỹ đã triển khai một đơn vị đặc biệt để tham gia cuộc tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ Estonia (EDF) và Liên đoàn Phòng thủ tình nguyện Estonia (Kaitseliit).
Chú thích ảnh
Máy bay Bell Boeing V-22 Osprey của Mỹ tham gia tập trận. Ảnh: EDF

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Jüri Luik cho biết những binh sĩ Mỹ hiện diện tại Estonia để làm quen với điều kiện địa phương và thực hiện các cuộc tập trận với lực lượng đặc biệt của quốc gia Baltic này. Ông Luik cho rằng sự hiện diện liên tục của các lực lượng đặc biệt Mỹ ở Estonia là một tín hiệu mạnh mẽ đối với cam kết và sự sẵn sàng của Mỹ trong việc bảo vệ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Estonia. 

Theo ông Luik, lực lượng đặc biệt của Mỹ hiện diện ở Estonia là một đơn vị cấp chiến lược, chuyên thực hiện các hoạt động thuộc Bộ Chỉ huy hoạt động đặc biệt Mỹ ở châu Âu (SCOEUR). Bộ trưởng Luik cũng lưu ý hoạt động huấn luyện, diễn tập thường xuyên giữa các lực lượng của Mỹ và Estonia giúp tăng khả năng răn đe của Estonia, tạo cơ hội để huấn luyện với các binh sĩ đồng minh cấp cao nhất và tăng cường khả năng tương tác của Estonia trong việc ứng phó với các mối đe dọa khác nhau.

Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.