Mỹ triển khai cơ sở quân sự mới tại Estonia

Ngày 17/10, Mỹ đã chính thức đưa vào hoạt động các cơ sở quân sự mới tại Estonia, được đặt tại căn cứ quân sự Emari gần thủ đô Tallin.

Đây là các cơ sở tiếp nhận, phục vụ lực lượng và cung cấp khí tài quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở nước CH thuộc Liên Xô cũ và cũng là một trong ba nước vùng Baltic này. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Orzysz, Ba Lan ngày 13/4/2017. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Juri Luika cho biết các căn cứ này được thiết lập trong khuôn khổ chương trình Sáng kiến Kiềm chế tại châu Âu của Mỹ (EDI), gồm khu vực có mái che dành cho máy bay, trụ sở chỉ huy và sân ga dành cho các xe tải chở chất cháy nổ.

Không chỉ phục vụ lực lượng không quân Mỹ, các căn cứ này còn phục vụ các lực lượng khác của NATO và các nước đồng minh. Các cơ sở được xây dựng chỉ trong 15 tháng.

Bộ trưởng Luika cho biết thêm tại căn cứ Emari cũng đang diễn ra nhiều cuộc tập trận, trong đó có  sự tham gia của một số phi đội lớn của NATO. Hiện tại căn cứ quân sự Emari có máy bay tiêm kích Eurofighter của Không quân Đức đang đồn trú vì Estonia chưa có máy bay tiêm kích của mình.

Hồi tháng 6 năm nay, tại Latvia đã diễn ra cuộc tập trận Saber Strike 2018 mô phỏng cuộc đổ bộ của quân đội Mỹ và các nước NATO vào vùng ngoại Baltic và Ba Lan.

Ba nước khu vực Baltic (gồm Latvia, Litva và Estonia) không có máy bay riêng. Vì vậy, từ tháng 4/2004, sau khi các nước này gia nhập NATO, việc bảo vệ không phận tại đây hoàn toàn do lực lượng Không quân của NATO đóng tại Litva và Estonia đảm nhiệm.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).