Cựu Tổng thống Estonia cảnh báo Nga có thể mất St. Petersburg

Cựu Tổng thống Estonia, ông Toomas Hendrik Ilves tuyên bố rằng Nga có thể mất St. Petersburg và nhiều thành phố khác nếu quyết định tấn công Estonia.
Hãng Sputnik (Nga) ngày 4/6 cho biết cựu Tổng thống Ilves đã đưa ra phát biểu trên khi trả lời phỏng vấn tờ Yevropeiskaya Pravda.
Cựu Tổng thống Estonia cảnh báo Nga có thể mất St. Petersburg ảnh 1

Cựu Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves. Ảnh: Bertelsmann Stiftung

Khi được hỏi liệu Estonia có phải đối mặt với mối đe dọa thực sự từ Nga, cựu Tổng thống Ilves trả lời rằng về mặt quân sự thì có lẽ không phải như vậy.
Ông Ilves bổ sung: “Đó chính là lợi thế của việc làm thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Điều 5 của Hiến chương NATO bảo vệ chúng ta. Tất nhiên, Nga có thể tấn công Estonia nhưng sau đó Moskva sẽ mất St. Petersburg và thậm chí là Omsk và Tomsk”. Khoảng cách từ St. Petersburg tới thủ đô Tallinn của Estonia là 317 km.
Điều 5 trong Hiến chương NATO quy định rằng nếu một quốc gia tấn công thành viên của NATO thì điều này đồng nghĩa với tấn công vào toàn bộ liên minh quân sự này.
Quốc gia thành viên NATO bị tấn công có quyền sử dụng lực lượng vũ trang của 29 quốc gia thành viên để tự vệ. Estonia đã gia nhập NATO năm 2004.
Ông Toomas Hendrik Ilves là Tổng thống Estonia từ năm 2006 đến 2016.
Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.