NATO diễn tập chống chiến tranh mạng tại Estonia

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Estonia thông báo một cuộc diễn tập quy mô lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về chống chiến tranh mạng bắt đầu diễn ra vào ngày 2/12 tại căn cứ Học viện quốc phòng ở thành phố Tartu của nước này.

Tham gia cuộc diễn tập mang tên Cyber Coalition có 27 nước trong số 29 nước thành viên NATO, Liên minh châu Âu (EU) và 6 nước đối tác của NATO gồm Nhật Bản, Algeria, Áo, Phần Lan, Ireland và Thụy Điển.

Cuộc diễn tập theo dự kiến sẽ triển khai một kịch bản tấn công mạng gần với thực tế, trong đó các nước tham gia phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm ngăn chặn ảnh hưởng do cuộc tấn công gây ra đối với những hệ thống có tầm quan trọng sống còn của đất nước, cũng như hoàn thiện sự phối hợp hành động của các chuyên gia trong và ngoài nước. 

Estonia là thành viên của NATO kể từ năm 2004. Đây là lần thứ 7 diễn tập tấn công mạng được tổ chức tại nước này.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).