Mỹ: UFC, WWE sáp nhập tạo 'đế chế' giải trí trị giá 21 tỷ USD

Hai công ty World Wrestling Entertainment (WWE) và Endeavor hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thể thao và sáng tạo nội dung tại Mỹ đang tiến hành thương vụ sáp nhập nhằm tạo lập một "đế chế" giải trí khổng lồ, trị giá hơn 21 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Ảnh: Getty

Theo thương vụ trên, Endeavor - sở hữu và điều hành công ty giải trí võ thuật hỗn hợp UFC, sẽ nắm giữ 51% cổ phần trong WWE - công ty quảng bá bộ môn quyền Anh chuyên nghiệp, do ông Vince McMahon điều hành. Công ty mới sẽ giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán, với biểu tượng TKO. Giám đốc điều hành hiện nay của Endeavor, ông Ari Emanuel, sẽ dẫn dắt công ty mới, trong khi người đứng đầu WWE McMahon cũng dự định ở lại gây dựng công ty này. 

Ông McMahon nhấn mạnh việc sáp nhập WWE và Endeavor sẽ tạo nên một "đế chế" giải trí và thể thao phát trực tiếp, trị giá hơn 21 tỷ USD, với hơn 1 tỷ người hâm mộ, cùng cơ hội tăng trưởng ấn tượng. Hội đồng quản trị của công ty, gồm 5 thành viên WWE và 6 thành viên Endeavor, sẽ bắt tay ngay vào hoạch định chiến lược hoạt động, trong đó tập trung tối đa hóa các quyền lợi truyền thông, phát triển các hình thức nội dung mới.

Trước đó, giới thạo tin cho biết nhà quảng bá quyền Anh chuyên nghiệp McMahon từng cân nhắc việc sáp nhập WWE với kênh truyền hình thể thao ESPN hoặc tập đoàn thương mại điện tử Amazon trước khi thực hiện thương vụ sáp nhập đình đám nói trên.  

Ông McMahon đã mua lại công ty giải trí Capitol Wrestling của cha mình vào năm 1982, sau đó đổi tên thành World Wrestling Entertainment. Năm ngoái, doanh thu của công ty này đạt 1,3 tỷ USD.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.