Mỹ khẳng định lập trường ngăn chặn Israel sáp nhập khu Bờ Tây 

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trả lời phỏng vấn của báo chí ngày 10/11, Đại sứ Mỹ tại Israel Tom Nides khẳng định Washington "sẽ đẩy lùi mọi nỗ lực của chính phủ mới ở Israel nhằm sáp nhập một phần hoặc toàn bộ khu Bờ Tây".
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel tại thành phố Nablus, Khu Bờ Tây ngày 17/8/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình nhà nước KAN (Israel) dẫn lời Đại sứ Nides nêu rõ: “Lập trường của chúng tôi khá rõ ràng. Chúng tôi không ủng hộ hành vi thôn tính. Chúng tôi sẽ chống lại mọi nỗ lực như vậy”. Theo ông Nides, hầu hết các quốc gia Arab tán thành lập trường này của Mỹ.

Trước đó, nghị sĩ cấp cao thuộc đảng Likud của Israel Yariv Levin hôm 9/11 tuyên bố mục tiêu ưu tiên cao trong chương trình nghị sự của chính phủ sắp tới ở nước này sẽ là sáp nhập khu Bờ Tây. Phát biểu trước cuộc họp tham vấn giữa Tổng thống Israel Isaac Herzog với đại diện các đảng phái về kế hoạch thành lập chính phủ mới, ông Levin nhấn mạnh: “Chúng ta đã đưa Nhà nước Israel đến gần hơn bao giờ hết mục tiêu áp đặt chủ quyền (đối với khu Bờ Tây)… Trước đây, chúng ta mới chỉ tiến một bước và tôi hy vọng  chúng ta sẽ tiếp tục theo hướng đó”.

Cao Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.