Mỹ trừng phạt một số quan chức Guatemala

Ngày 26/4, Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một thành viên của Quốc hội Guatemala và một cựu Chánh Văn phòng tổng thống nước này với cáo buộc tham nhũng.
Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington, DC. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong thông báo, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã đưa ông Felipe Alejos Lorenzana, nghị sĩ Quốc hội Guatemala và ông Gustavo Adolfo Alejos Cambara, Chánh văn phòng dưới thời cựu Tổng thống Alvaro Colom vào danh sách đen bị trừng phạt. Theo lệnh trừng phạt, Washington sẽ đóng tất cả các tài khoản của các cá nhân trên ở Mỹ cũng như cấm các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch với những nhân vật này. Năm ngoái, Mỹ cũng đã cấm hai cá nhân trên tới quốc gia này với cáo buộc tham nhũng.

Thông báo trên được đưa ra vài giờ trước khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei nhằm thảo luận về dòng người di cư đang gia tăng từ các nước Trung Mỹ gây ra cuộc khủng hoảng tại khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Trước đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét thành lập một lực lượng đặc nhiệm gồm quan chức từ các Bộ Tư pháp và Ngoại giao cùng các cơ quan khác để trợ giúp các công tố viên địa phương ở Guatemala, El Salvador và Honduras chống tham nhũng.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.