Mỹ trừng phạt các thủ lĩnh IS vì cáo buộc sản xuất vũ khí hóa học

Ngày 12/6, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính đối với 2 đối tượng nghi là phiến quân tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng với cáo buộc sản xuất vũ khí hóa học.
Mỹ trừng phạt các thủ lĩnh IS vì cáo buộc sản xuất vũ khí hóa học ảnh 1

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tại mộ cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên Washington trừng phạt thành viên IS vì cáo buộc liên quan đến vũ khí hóa học. Bộ trên nêu rõ Mỹ lên án việc sử dụng vũ khí hóa học và sẽ "áp dụng mọi công cụ hiện có để nhằm vào các đối tượng dính líu tới việc phát triển, phổ biến hoặc sử dụng vũ khí hóa học". 

Những đối tượng bị trừng phạt gồm thủ lĩnh cấp cao của IS Attallah Salman Abd Kafi al-Jaburi, phụ trách các cơ sở chế tạo bom tại tỉnh Kirkuk, Iraq, và thủ lĩnh IS tại Iraq Ibrahim Hussayn Tah al-Azawi, có liên quan tới việc sản xuất vũ khí hóa học. Ngoài ra, al-Azawi còn bị Bộ Tài chính Mỹ coi là "đối tượng khủng bố bị truy nã đặc biệt toàn cầu". Đối tượng này được cho là chịu trách nhiệm chế tạo rốckét và bom hồi giữa năm 2016 và sản xuất vũ khí hóa học sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd ở Iraq. 

Quyết định của Bộ Tài chính Mỹ ngăn chặn 2 đối tượng nói trên tham gia hệ thống tài chính toàn cầu, cấm các ngân hàng và cá nhân tham gia giao dịch với 2 nhân vật này, đồng thời đóng băng các tài sản liên quan thuộc thẩm quyền của Mỹ. 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa tổ chức khủng bố Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) hoạt động chủ yếu tại Indonesia vào danh sách khủng bố toàn cầu. MMI ra đời năm 2000, bị cáo buộc có liên quan tới các vụ tấn công tại Indonesia, trong đó có vụ tấn công hồi tháng 5/2012 tại sự kiện ra mắt sách mới của tác giả người Canada Irshad Manji.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giải Nobel 2026 tăng tiền thưởng

Giải Nobel 2026 tăng tiền thưởng

Quỹ Nobel ngày 18/9 thông báo nâng mức tiền thưởng dành cho các chủ nhân Giải Nobel năm 2026 lên 12 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,27 triệu USD) cho mỗi hạng mục - tức tăng 1 triệu kronor so với năm 2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Lý do ông Trump 'cấm cửa' CNN, MS Now và Politico tới Nhà Trắng

Một quyết định được ông Donald Trump tuyên bố “có hiệu lực ngay lập tức” đang đặt CNN, MS Now và Politico trước nguy cơ mất quyền tiếp cận Nhà Trắng, trong khi câu hỏi lớn là điều gì khiến ba cơ quan truyền thông này cùng bị đưa vào danh sách.

Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ tại New York, Mỹ, ngày 26/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Iran nêu lý do cảm ơn Liên bang Nga và Trung Quốc

Phái đoàn Thường trực Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bày tỏ cảm ơn Liên bang Nga và Trung Quốc vì đã phủ quyết dự thảo nghị quyết chống Iran do Mỹ bảo trợ.