Mỹ trừng phạt 3 công ty vận tải dầu khí liên quan tới Houthi

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 28/4, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt 3 công ty vận tải cùng đội tàu của các công ty này vì đã vận chuyển sản phẩm dầu khí cho lực lượng Houthi ở Yemen.
Chú thích ảnh
Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ở Vịnh Aden, Yemen. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh trừng phạt nhắm vào 3 công ty gồm Zaas Shipping & Trading Co, Great Success Shipping Co (đăng ký tại Quần đảo Marshall) và Bagsak Shipping Co (đăng ký tại Mauritius). Đội tàu của 3 công ty này vận chuyển các sản phẩm dầu khí đến cảng Ras Isa do Houthi kiểm soát.

Thứ trưởng Tài chính Michael Faulkender nhấn mạnh lệnh trừng phạt trên tiếp tục khẳng định cam kết của Mỹ trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công nguy hiểm của Houthi vốn gây bất ổn trong khu vực. 

Lệnh trừng phạt được đưa ra chỉ vài giờ sau khi kênh truyền hình do Houthi kiểm soát đưa tin Mỹ đã không kích một trung tâm giam giữ người di cư ở Yemen làm 68 người thiệt mạng. 

Mỹ đưa Houthi trở lại danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài từ tháng 3 vừa qua với cáo buộc đe dọa đến an ninh của công dân và nhân viên Mỹ ở Trung Đông, cũng như đe dọa các đối tác của Mỹ trong khu vực và cản trở thương mại hàng hải toàn cầu.

Houthi thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào tàu có liên quan đến Israel trên Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào Hamas ở Gaza và người dân Palestine. Các cuộc tấn công của lực lượng này đã làm gián đoạn hoạt động thương mại toàn cầu, gia tăng nguy cơ lạm phát và làm trầm trọng thêm các hậu quả của xung đột Hamas - Israel.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.