Căng thẳng tại Trung Đông: Các bên tích cực đàm phán ngừng bắn

Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Gaza, Phong trào Hồi giáo Hamas đang tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán chuyên sâu với Israel.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm khu vực Trung Đông vào tháng 5 tới.

Chú thích ảnh
Hiện trường cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 21/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết phái đoàn cấp cao của Hamas do ông Khalil Al Hayya dẫn đầu, cùng với các ông Zaher Jabareen và Nazar Awdallah, đã có mặt tại Cairo vào tối 24/4 để làm việc với các nhà hòa giải Ai Cập. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel, ông David Barnea, cũng đã tới Doha (Qatar) vào ngày 25/4 để tham gia tiến trình đàm phán.

Đề xuất ngừng bắn mới nhất bao gồm ba điểm chính: thả toàn bộ con tin Israel đang bị giam giữ tại Gaza, rút hoàn toàn lực lượng Israel khỏi dải Gaza, và đảm bảo viện trợ nhân đạo được cung cấp đầy đủ cho người dân trong khu vực. Đáng chú ý, Hamas đã bày tỏ sẵn sàng hạ vũ khí trong thời gian ngừng bắn, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu động thái này có đáp ứng được yêu cầu của Israel về việc giải giáp hoàn toàn tổ chức này hay không.

Tuy nhiên, vẫn còn những bất đồng đáng kể giữa các bên. Israel phản đối việc phóng thích một số tù nhân Palestine đang thụ án chung thân, trong khi cả Hamas và Israel vẫn chưa thống nhất về các cơ chế thực thi thỏa thuận, đặc biệt là thời điểm có hiệu lực của thỏa thuận.

Nỗ lực hòa giải trước đó của Ai Cập, Qatar và Mỹ đã dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 1/2025, nhưng đã hết hiệu lực vào ngày 1/3. Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023, Gaza đã chứng kiến thương vong lớn với ít nhất 51.355 người Palestine thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác bị thương.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu tỏ ra "hài lòng" với lời kêu gọi của Washington về việc tăng cường vận chuyển lương thực và thuốc men cho Dải Gaza. Trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thống Trump xác nhận Thủ tướng Netanyahu đã phản hồi tích cực đối với yêu cầu thúc đẩy hoạt động viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza trong cuộc điện đàm giữa hai bên trong tuần này. Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ: "Vấn đề Gaza được đề cập và tôi nói rằng phải tử tế với Gaza. Người dân ở đó đang chịu đựng khổ sở. Chúng ta phải tử tế với Gaza... Họ đang rất cần lương thực và thuốc men và chúng tôi đang lo liệu việc này".

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (WFP) cùng ngày thông báo kho dự trữ lương thực của tổ chức này tại Dải Gaza đã hoàn toàn cạn kiệt khi không có bất kỳ hoạt động viện trợ nhân đạo nào có thể tiếp cận vùng lãnh thổ của Palestine suốt hơn 7 tuần qua và hơn 116.000 tấn lương thực đang mắc kẹt tại khu vực biên giới.

Nguyễn Trường - Đào Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.