Mỹ thúc đẩy kế hoạch trở lại Mặt trăng trước lo ngại về sự tiến bộ của Trung Quốc

Theo SCMP ngày 4/12, Mỹ thúc đẩy kế hoạch trở lại Mặt trăng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc leo thang.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của NASA tại trung tâm hàng không vũ trụ Kennedy ở Florida (Mỹ). Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ông Jared Isaacman, doanh nhân công nghệ được Tổng thống Donald Trump đề cử lãnh đạo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), tuyên bố Washington phải hành động nhanh để bảo đảm quay lại bề mặt Mặt trăng trước Trung Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực không gian vũ trụ ngày càng gia tăng. Phát biểu trong một phiên điều trần tại Thượng viện ngày 3/12, ông nhấn mạnh việc xây dựng sự hiện diện lâu dài trên Mặt trăng là cần thiết để duy trì lợi thế khoa học, kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.

Sự khẩn trương này phản ánh lo ngại ngày càng rõ rệt tại Mỹ, khi Trung Quốc, đối thủ chiến lược mà Washington coi là đang thu hẹp khoảng cách, tăng tốc nhanh trong các lĩnh vực từ vệ tinh quỹ đạo thấp, trạm không gian cho tới thám hiểm sao Hỏa. Nếu được phê chuẩn, ông Isaacman sẽ lãnh đạo NASA với khoảng 14.000 nhân viên và ngân sách gần 25 tỉ USD.

Ông Isaacman cho rằng Mỹ đang đối mặt cuộc cạnh tranh lớn với một đối thủ có đủ ý chí và nguồn lực để thách thức vị thế dẫn đầu của Washington trong không gian. Theo ông, bất kỳ sự chậm trễ hay sai sót nào cũng có thể khiến Mỹ đánh mất lợi thế và làm thay đổi cán cân quyền lực trên Trái đất. Thượng nghị sĩ Ted Cruz gọi đây là “cuộc chạy đua không gian thứ hai” sau giai đoạn cạnh tranh với Liên Xô và nhấn mạnh NASA cần ưu tiên nguồn lực để vượt Trung Quốc trong mục tiêu quay lại Mặt trăng và tiến tới sao Hỏa.

Mỹ là quốc gia duy nhất đưa người lên Mặt trăng từ năm 1969, song Washington lo ngại tốc độ phát triển của Trung Quốc. Bắc Kinh đã đưa nhiều tàu thăm dò không người lái lên Mặt trăng, thu mẫu vật ở nửa tối và đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên bề mặt vào năm 2030. Ông Isaacman nhận định Trung Quốc đã chuyển từ việc đưa một phi hành gia lên quỹ đạo cách đây hai thập kỷ sang vận hành trạm vũ trụ riêng với tần suất phóng dày đặc, tạo sức ép lên Mỹ trong việc đẩy nhanh tiến độ.

Trong khi đó, chương trình Artemis của NASA dự kiến đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng vào năm 2028 với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân như SpaceX. Tuy nhiên, Washington phải đối mặt thách thức ngân sách sau khi Chính quyền Tổng thống Trump cắt giảm chi tiêu, khiến khoảng 4.000 nhân viên Nasa rời cơ quan trong năm 2025.

Trái ngược tình trạng này, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đang mở rộng quy mô và nhiệm vụ. Vừa qua, Bắc Kinh thông báo thành lập cơ quan mới để quản lý lĩnh vực không gian thương mại đang tăng trưởng nhanh, đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái thương mại thống nhất vào năm 2027.

Mỹ cũng tìm cách kéo dài thời gian hoạt động của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm chi phí vận hành. Nếu ISS ngừng hoạt động vào năm 2030 như kế hoạch, trạm Thiên Cung của Trung Quốc sẽ trở thành cơ sở duy nhất còn đang vận hành trong quỹ đạo.

Ông Isaacman cảnh báo Mỹ không thể chấp nhận việc xuất hiện khoảng trống năng lực, dù ở quỹ đạo thấp hay trong khả năng quay lại Mặt trăng và cho rằng NASA phải nhanh chóng giải quyết các vấn đề nội bộ để khôi phục khả năng thực hiện các sứ mệnh mang tính đột phá.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do AI

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do AI

Trong bài viết đăng trên tài khoản mạng xã hội của Tạp chí China Cyberspace ngày 13/9, Bộ trưởng An ninh quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân (Chen Yixin) đã cảnh báo về những rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, kêu gọi các khuôn khổ phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ và quản trị toàn cầu chặt chẽ hơn đối với công nghệ mới nổi này.

Tắt sóng 2G-từng bước hiện đại hóa hạ tầng viễn thông

Tắt sóng 2G-từng bước hiện đại hóa hạ tầng viễn thông

Thông tin từ Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ), từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam sẽ chính thức tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc.  Sau khi 2G được tắt sóng, tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng từng phục vụ công nghệ này sẽ từng bước được tái quy hoạch, dành cho 4G, 5G và các mạng di động thế hệ tiếp theo. Đây là xu hướng hiện đại hóa hạ tầng di động của nhiều quốc gia và nhà khai thác.

OpenAI công bố bước nhảy vọt lớn về khả năng của mô hình GPT chủ lực mới

Khi những tập đoàn dẫn đầu cuộc đua AI cùng muốn giảm tốc

Khi lãnh đạo hàng loạt tập đoàn AI hàng đầu thế giới cùng kêu gọi điều tiết tốc độ phát triển công nghệ, cuộc đua AI đang xuất hiện một nghịch lý mới, đó là càng mạnh càng phải biết khi nào cần giảm tốc. Với Việt Nam, đây là gợi mở quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57.

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.