Mỹ thúc đẩy hợp tác an ninh, kinh tế với các nước Nam Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/9 bắt đầu chuyến công du 3 nước Nam Mỹ gồm Colombia, Ecuador và Peru nhằm tăng cường quan hệ và thúc đẩy hợp tác an ninh, kinh tế, trong đó trọng tâm là cuộc chiến chống các mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu họp báo tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Colombia, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du, ông Rubio dự kiến gặp Tổng thống Abelardo de la Espriella, người mới nhậm chức sau cuộc bầu cử tháng 6 với cam kết tăng cường quan hệ và phối hợp với Washington nhằm trấn áp triệt để các mạng lưới buôn bán ma túy.

Sau Colombia, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Ecuador, nơi ông dự kiến gặp Tổng thống Daniel Noboa. Washington và Quito đang tiến hành các chiến dịch nhằm vào những tàu mà hai bên cho là có liên quan đến tổ chức tội phạm hoạt động trong lĩnh vực buôn bán ma túy tại Ecuador. Cuối cùng, ông Rubio đến Peru để hội đàm với Tổng thống Keiko Fujimori, người nhậm chức hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Mỹ đang có quan hệ tốt với cả 3 quốc gia này. Phát biểu trước khi bắt đầu chuyến đi, Ngoại trưởng Rubio cho biết chuyến thăm tập trung vào việc phối hợp chống các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và thúc đẩy hợp tác kinh tế. Ông khẳng định: “Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được các thỏa thuận thương mại tốt và vững chắc với cả ba quốc gia này”. Trong một bài viết đăng trên một số báo và tạp chí khu vực ngày 8/9, ông Rubio kêu gọi các nước Mỹ Latinh ưu tiên quan hệ thương mại và quốc phòng với Mỹ.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.