Mỹ thử bom dẫn đường thông minh GBU-39 giữa lúc căng thẳng với Iran

Bom dẫn đường thông minh GBU-39 sẽ giúp các chiến đấu cơ khắc phục nhược điểm khó tấn công chính xác nhằm vào mục tiêu di động.
Chú thích ảnh
Sức mạnh vụ thử nghiệm bom dẫn đường GBU-39. Ảnh cắt từ video.

Theo Đài Sputnik, Bộ Chỉ huy Không quân Mỹ vừa công bố đoạn băng thử nghiệm ném bom dẫn đường thông minh GBU-39 nhằm vào các mục tiêu dưới mặt đất tại căn cứ không quân Nellis, bang Nevada.

Siêu bom GBU-39 nặng 129 kg, trong đó có từ 16-93 kg thuốc nổ, có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách lên tới 72 km trong mọi điều kiện thời tiết. Vũ khí này sử dụng định vị GPS và hệ thống dẫn đường ngày/đêm để tìm mục tiêu.

Trong đoạn băng thử nghiệm, các quân nhân Mỹ đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 để ném bom. Bên cạnh F-16, bom GBU-39 còn được thiết kế mang tính tương thích với loạt chiến đấu cơ như F-15, F-35, Tornado, trực thăng AC-130 hay máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer, B-52…

Video Không quân Mỹ thử nghiệm ném bom GBU-39 (nguồn: Bộ Chỉ huy Không quân):

Vụ thử nghiệm ném bom GBU-39 từ máy bay chiến đấu được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Trong nhiều tuần trở lại đây, Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông để đối phó với cái mà nước này gọi là “mối đe dọa” của Tehran.

Trước đó, hai nước luôn trong tình trạng đối đầu, đặc biệt là sau khi Washington thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với thương mại dầu Iran và triển khai nhóm tàu tấn công tới vùng Vịnh. Về phần mình, Tehran chỉ trích động thái của chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa nếu như bị khiêu khích.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.