Chiến hạm, máy bay ném bom Mỹ tập trận ở 'cửa ngõ' Iran

Nhiều chiến đấu cơ của Không quân Mỹ đã phối hợp cùng tàu sân bay USS Abraham Lincoln tập trận ở ngoài khơi Biển Arab – ngay “cửa ngõ” của Iran ngày 1/6.
Chú thích ảnh
Chiến hạm và máy bay quân sự Mỹ trong tập trận. Ảnh: RT

Ngày 2/6, Bộ chỉ huy Trung tâm Lực lượng Hải quân Mỹ cho biết tiêm kích hạm F/A-18 Super Hornet, trực thăng MH-60 Sea Hawk và máy bay E-2D Growlers đã cùng cất cánh tập trận để nâng cao chiến thuật tác chiến ở một số khu vực chiến sự. Không quân Mỹ còn tham gia luyện tập phối hợp tấn công và trinh sát.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhiều máy bay ném bom Mỹ đã được điều tới Vịnh Ba Tư từ tháng 5 sau khi Mỹ cáo buộc Iran âm mưu gây bất ổn trong khu vực.

Chú thích ảnh
Cuộc tập trận diễn ra trên khu vực Biển Arab. Ảnh: RT
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: RT

Năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng căng thẳng khi Mỹ áp đặt lại các lệnh trừng phạt khắt khe với Iran.

Đài Sputnik (Nga) cho biết vào ngày 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington sẵn sàng đối thoại với Iran nếu Iran cư xử “như một quốc gia bình thường”.

Bộ Ngoại giao Iran đã cáo buộc ông Pompeo “chơi chữ”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần thay đổi trong cách hành xử và đây mới là điều cần thiết để tổ chức đối thoại.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Tehran sẵn sàng đối thoại với Washington nếu Mỹ thể hiện tôn trọng và tuân thủ các quy định quốc tế.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.