Mỹ thông qua thương vụ bán trực thăng MH-60R săn ngầm cho Ấn Độ

Ngày 3/4, Mỹ thông báo đã thông qua thương vụ bán 24 trực thăng MH-60R săn ngầm cho Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Trực thăng MH-60R của Mỹ trêu tàu khu trục USS Gravely ở Biển Bắc ngày 19/2/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cuối năm ngoái, Ấn Độ đã đề nghị mua 24 chiếc trực thăng MH-60R do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông báo lên Quốc hội về việc bật đèn xanh cho Ấn Độ mua số trực thăng này với tổng trị giá là 2,6 tỷ USD.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ bản hợp đồng này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Mỹ thông qua việc tăng cường quan hệ chiến lược Mỹ-Ấn, cải thiện an ninh của Ấn Độ. Tuyên bố nhấn mạnh Mỹ coi Ấn Độ là một đối tác quốc phòng lớn và sẽ tiếp tục đóng vai trò là lực lượng quan trọng trong sự ổn định chính trị, hòa bình và tiến bộ kinh tế của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Nam Á.  

Trực thăng MH-60R, còn được biết đến với tên gọi Romeo, có khả năng săn tìm tàu ngầm, bắn hạ tàu và tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trên biển. Theo kế hoạch, MH-60R sẽ được Ấn Độ dùng để thay thế cho phi đội trực thăng Sea King do Anh sản xuất đã lỗi thời.   

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.