Mỹ tăng cường nỗ lực giải cứu phi công bị IS bắn hạ

Quân đội Mỹ đã triển khai máy bay và binh sĩ tới miền Bắc Iraq nhằm tăng cường năng lực giải cứu các phi công thuộc liên minh chống IS bị bắn hạ.
Ngày 5/2, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này đã triển khai máy bay và binh sĩ tới miền Bắc Iraq nhằm tăng cường năng lực giải cứu các phi công thuộc liên minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bị bắn hạ. Động thái này diễn ra sau vụ viên phi công người Jordan bị bắt và thiêu sống tại Syria.

Quan chức trên nói: "Chúng tôi đang tái bố trí một số khí tài tới miền Bắc Iraq". Theo các quan chức, động thái này nhằm mục đích rút ngắn thời gian phản ứng cần thiết để tới được vị trí của các phi công rơi xuống khu vực do IS kiểm soát.

Cùng ngày, các trợ lý nghị sĩ quốc hội Mỹ cho biết vào tuần tới, Tổng thống Barack Obama sẽ yêu cầu Quốc hội trao cho quyền mới để sử dụng vũ lực nhằm vào lực lượng IS.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Pháp ngày 5/2 ra tuyên bố cho biết các máy bay tiêm kích của Pháp đã "vô hiệu hóa" 50 phần tử phiến quân IS cùng nhiều phương tiện trong những ngày gần đây ở Iraq. Về phía Jordan, trả lời phỏng vấn kênh CNN, Ngoại trưởng nước này Nasser Judeh nói rằng cuộc không kích nhằm vào IS cùng ngày 5/2 tại Syria mới chỉ là sự khởi đầu của hành động đáp trả vụ nhóm Hồi giáo cực đoan này thiêu sống phi công Jordan. Trước đó, quân đội Jordan tuyên bố đã triển khai 10 máy bay tiêm kích để bắn phá IS tại Syria.


TN (Theo AFP, Reuters)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.