Nga trình nghị quyết ngăn cung cấp tài chính cho IS

Nga đang thúc đẩy một nghị quyết mới tại LHQ nhằm chặn đứng nguồn cung cấp tài chính cho Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ việc buôn bán dầu mỏ, đồ cổ và tiền chuộc.

Ngày 4/2, các nhà ngoại giao cho biết Nga đang thúc đẩy một nghị quyết mới tại LHQ nhằm chặn đứng nguồn cung cấp tài chính cho Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ việc buôn bán dầu mỏ, đồ cổ và tiền chuộc.

 Nga trình nghị quyết ngăn cung cấp tài chính cho IS ảnh 1

Ngân sách của IS chủ yếu gây quỹ từ việc buôn bán dầu mỏ và đòi tiền chuộc.

Nghị quyết có thể sẽ được trình lên Hội đồng Bảo an trong tuần này sau khi hội đồng lên án mạnh mẽ việc IS sát hại dã man viên phi công người Jordan. Người phát ngôn của phái bộ Nga tại LHQ Alexey Zaytsev khẳng định: “Chúng tôi đang chuẩn bị văn kiện này và hy vọng nó sẽ được Hội đồng Bảo an thông qua trong vài ngày tới”.

Theo báo cáo của Nga, các phần tử thánh chiến đã thu được ước tính 850.000-1,65 triệu USD/ngày nhờ bán dầu mỏ thông qua các nhà trung gian tư nhân, những người điều hành đội xe tải trên các tuyến buôn lậu.

TN

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.