Mỹ tái bố trí lực lượng tại Nhật Bản

Đợt luân chuyển này sẽ nâng tổng số máy bay KC-130 tại căn cứ quân sự Mỹ Iwakuni lên 15 chiếc tính tới trước cuối tháng 8/2014.

Ngày 15/7, một máy bay tiếp liệu KC-130 của quân đội Mỹ đã đến căn cứ không quân Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản. Đây là đợt luân chuyển đầu tiên theo thỏa thuận song phương nhằm giảm gánh nặng thiếu tương xứng đối với các căn cứ quân sự Mỹ đóng tại tỉnh Okinawa.

Theo nguồn tin từ Căn cứ Không quân Iwakuni thuộc Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, đợt luân chuyển bị trì hoãn lâu nay này sẽ nâng tổng số máy bay KC-130 tại căn cứ này lên 15 chiếc tính tới trước cuối tháng 8/2014, cùng với khoảng 870 quân nhân Mỹ và gia đình của họ.

Đây cũng là lần đầu tiên binh sĩ Mỹ được điều động từ Okinawa đến khu vực khác ở Nhật Bản. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng đợt luân chuyển các máy bay KC-130 là "bằng chứng cho thấy gánh nặng của Okinawa đã được giảm dần".

Nằm cách thành phố Busan của Hàn Quốc khoảng 300 km, căn cứ Iwakuni có vị trí chiến lược trọng yếu trong bối cảnh xuất hiện những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ phía Triều Tiên. Hiện nay, căn cứ này đã có tổng cộng 53 máy bay quân sự, trong đó có cả máy bay tiêm kích FA-18 Hornets. Dự kiến, 59 máy bay có khả năng hoạt động trên tàu sân bay sẽ được điều chuyển tới căn cứ này từ căn cứ Hải quân Atsugi trong năm 2017.


T.N (theo Kyodo)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.