Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác đối phó với Triều Tiên

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Joseph Yun ngày 25/4 cho biết tất cả các biện pháp đối phó với Triều Tiên sẽ được áp dụng với hình thức phối hợp và tham vấn với các đối tác của Washington.
Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác đối phó với Triều Tiên ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ USS Michigan (giữa) tới cảng Busan của Hàn Quốc ngày 25/4. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo Reuters, tuyên bố trên được ông Yun đưa ra trước báo giới sau khi hội đàm với những người đồng cấp của Nhật Bản và Hàn Quốc tại Tokyo.

Trong diễn biến liên quan, trong ngày 25/4, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, thủ đô Bình Nhưỡng đã trải qua một buổi sáng yên ả trái với dự kiến của giới chuyên gia. Trong buổi sáng này, Triều Tiên không tiến hành vụ thử hạt nhân hay tên lửa đạn đạo nào mà chỉ tổ chức các hoạt động kỷ niệm công khai.

Cùng ngày, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “những biện pháp mạnh mẽ” khác với trước đây nếu Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục thêm hành động khiêu khích.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu ngày 25/4 tại cuộc họp nội các, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những biện pháp mạnh mẽ chưa từng được áp dụng từ trước đến nay nếu nước này tiếp tục các hành động khiêu khích, liều lĩnh bất chấp những cảnh báo mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, trong đó có của chính phủ Hàn Quốc và Mỹ.

Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại rằng Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa để chào mừng 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên 25/4. Ngoài ra, ông Hwang Kyo-ahn cũng ra lệnh cho quân đội duy trì thế phòng thủ “không gì lay chuyển được”, nhấn mạnh rằng vẫn có nhiều khả năng Triều Tiên thực hiện hành động khiêu khích, đặc biệt là khi có sự thay đổi về chính phủ ở Hàn Quốc.

Trong những tuần gần đây, các nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang gia tăng nỗ lực ngăn chặn Triều Tiên thực hiện các hành động khiêu khích, trong đó có việc các nhà lãnh đạo của những nước này đã đưa ra nhiều thông điệp cảnh báo tới Triều Tiên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.