Tổng thống Mỹ: Cần trừng phạt mạnh tay hơn với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cần phải sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Tổng thống Mỹ: Cần trừng phạt mạnh tay hơn với Triều Tiên ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa). Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với các đại sứ của các nước thành viên HĐBA LHQ ngày 24/4, Tổng thống Trump nhấn mạnh hiện trạng tại Triều Tiên là không thể chấp nhận được và HĐBA LHQ phải sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung mạnh hơn đối với các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.

Ông cho rằng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là mối đe dọa thực sự đối với thế giới, đồng thời khẳng định: “Triều Tiên là vấn đề lớn của thế giới và đó là vấn đề chúng ta rốt cuộc sẽ phải giải quyết".

Theo giới chức Mỹ, các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn cần xem xét bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ, cấm hãng hàng không của Triều Tiên hoạt động, chặn các tàu chở hàng và trừng phạt các ngân hàng nước ngoài hợp tác với Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này Rex Tillerson dự kiến chủ trì một cuộc họp đặc biệt của HĐBA LHQ về vấn đề Triều Tiên vào ngày 28/4 tới để các thành viên thảo luận cách thức tối ưu hóa các biện pháp trừng phạt Triều Tiên hiện nay cũng như thể hiện “quyết tâm đối phó với những hành vi khiêu khích tiếp theo bằng các biện pháp thích đáng mới”.

Tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang thúc đẩy chương trình tên lửa đạn đạo. Ngày 24/4, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân để tự vệ trước mối đe dọa quân sự từ Mỹ. Nước này được cho là đang tiến hành các bước chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.