Mỹ mua động cơ tên lửa Nga bất chấp lệnh trừng phạt

Ngày 20/11, Đại diện thương mại Nga tại Mỹ Aleksandr Stadnik cho biết Moskva và Washington đang thực hiện hợp đồng cung cấp động cơ tên lửa do Moskva sản xuất, bất chấp các biện pháp trừng phạt.
Mỹ mua động cơ tên lửa Nga bất chấp lệnh trừng phạt ảnh 1

Hai động cơ RD-181 được tích hợp với tên lửa Antares.

Trả lời phỏng vấn RIA Novosti, ông Stadnik nói rằng các bên đã tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ những thỏa thuận trước đây. Cụ thể, hồi đầu năm nay, Tập đoàn tên lửa-vũ trụ "Energia" đã ký kết với Tập đoàn Mỹ Orbital Sciences Corporation hợp đồng cung cấp động cơ RD-181 trị giá 1 tỷ USD. Tương ứng với thỏa thuận này, Nga cần chuyển giao cho Mỹ 60 động cơ RD-181.Ông Stadnik nhấn mạnh rằng khi áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga cũng từng động chạm tới vấn đề động cơ tên lửa, song sau đó phía Mỹ đã đổi ý. Ông lưu ý: "Trên thực tế, phía Mỹ đã hiểu ra rằng họ cần đến thiết bị này của Nga để phát triển công nghệ tên lửa, hoặc sẽ buộc phải tự hạn chế theo hàng loạt dự án đắt giá tốn kém".
TN (Sputnik)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.